MacBook Pro có thể hoãn ra mắt vì thiếu chip xử lý

03/09/2021 - 14:58

Các báo cáo mới cho thấy tình trạng thiếu hụt chip xử lý toàn cầu có thể ảnh hưởng tới lộ trình Apple đã đặt ra cho dòng MacBook Pro sắp ra mắt.

MacBook Pro mới vẫn trang bị chip do Apple sản xuất AFP

MacBook Pro mới (dự kiến gồm 2 phiên bản màn hình 14 inch và 16 inch) từng rơi vào cảnh trễ lịch sản xuất hồi tháng 4-2021. Nguyên nhân được xác định do tình trạng thiếu linh kiện toàn cầu. Do vậy, thiết bị đã không thể xuất hiện tại sự kiện WWDC 2021 dành cho nhà phát triển như các đồn đoán trước đó.

Mới đây, trang Digitimes Asia lại dẫn nguồn tin khẳng định vấn đề thiếu hụt tiếp tục ảnh hưởng tới Apple.

Theo đó, người tiết lộ tin khẳng định MacBook Pro vẫn ra mắt trong năm nay, nhưng có thể xuất hiện vào tháng 10 hoặc 11, thay vì tháng 9 này. Tháng 10 thường là thời điểm mở bán MacBook Pro. Lịch sử từng ghi nhận 4 lần Apple tung thiết bị này vào tháng 10 kể từ khi dòng MacBook Pro đầu tiên ra mắt năm 2006.

Hãng đã 3 lần giới thiệu MacBook Pro vào tháng 6, trong khi chỉ 1 lần ở tháng 1 hoặc tháng 11.

Trang tin cũng tin rằng sẽ có 2 sự kiện của Apple trong tháng 9 này, nhưng điều đó dường như khó thành sự thật. Nhiều khả năng sự kiện duy nhất trong tháng 9 từ Apple sẽ là buổi giới thiệu mẫu iPhone mới của năm nay.

Theo ANH QUÂN (Thanh Niên)