Mái ấm từ tấm lòng người lính

17/06/2025 - 05:00

 - Thời gian qua, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh được triển khai mạnh mẽ, với nhiều giải pháp tích cực. Trong đó, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày đêm góp công sức cùng địa phương xây dựng những mái ấm nghĩa tình, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình quân - dân và hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp cho bà con.

Phát huy truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, mỗi người trong xã hội cùng chung tay, góp sức, ủng hộ với phương châm: “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng. Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát (các hộ đủ điều kiện theo Quyết định 04-QĐ/BCĐ) trong toàn tỉnh là 3.156 hộ (2.672 căn xây mới, 484 căn sửa chữa). Qua quá trình thực hiện, còn lại 3.131 hộ, giảm 25 hộ so số lượng phê duyệt. Đến ngày 30/5/2025, toàn tỉnh tổ chức khởi công xây dựng 3.131 căn, đạt 100% (2.655 căn xây mới và 476 căn sửa chữa), hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ.

Trong thành tích chung của tỉnh, không thể kể đến sự đóng góp âm thầm nhưng rất lớn lao của LLVT. Từ khi Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phát huy tinh thần “tương thân tương ái”. Ngoài phân công lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc tham gia chỉ đạo chung, đơn vị còn yêu cầu ban chỉ huy quân sự cấp huyện phối hợp địa phương thông tin hỗ trợ, cử lực lượng tham gia giúp đỡ trong việc xây nhà tại hộ dân. Trong quá trình thực hiện, CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm, xem công việc giúp đỡ Nhân dân như công việc của gia đình mình, nghiêm túc thực hiện.

Toàn lực lượng từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia hàng ngàn ngày công lao động, đóng góp kinh phí, chung tay thực hiện chương trình, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Cùng với các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những người lính góp phần lớn vào công tác an sinh xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng hình ảnh đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Là một trong các huyện nghèo của cả nước, huyện Tri Tôn có số lượng hộ dân thuộc diện được “xóa nhà tạm, nhà dột nát” chiếm hơn 40% tổng số của tỉnh. Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Trần Quốc Cường thông tin: “Huyện Tri Tôn có 1.336 căn được xóa nhà tạm, dột nát của năm 2025 (26 căn là sửa chữa). Nhóm 1 (39 căn) là nhà của đối tượng gia đình có công cách mạng. Với quyết tâm của địa phương, cùng sự chung tay của LLVT, nhà hảo tâm, đến nay, huyện đã hoàn thành và bàn giao cho hộ dân”.

Trung tá Lê Quốc Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn cho biết: “Lực lượng dân quân tiến hành giúp tháo dỡ, di dời nhà cũ; đóng góp sức người vào quá trình xây dựng nhà mới bằng tất cả nhân lực, vật lực, bảo đảm an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là chương trình rất ý nghĩa, góp phần hỗ trợ gia đình khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Thấu hiểu được điều đó, CBCS ra sức thực hiện công việc được giao, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành ngày nào tức là tăng thêm niềm vui cho bà con”.

Như bao hộ dân sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát, bà Trần Thị Hà Loan (ngụ xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn) luôn mang nặng tâm trạng phập phồng, lo sợ mỗi khi “trái gió trở trời”. Căn nhà của bà rất nhỏ, cột kèo không còn chống đỡ nổi mưa nắng. “Nhiều đêm đang ngủ, nghe tiếng mưa, tôi phải bật dậy ngay, lấy thau đi hứng từng chỗ dột. Bây giờ, được các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện cất căn nhà mới, tôi mừng lắm, hết cảnh hứng mưa hứng nắng”.

Từng căn nhà được hoàn thiện mang lại niềm vui, xúc động khi ước mơ về “mái ấm” kiên cố trở hành hiện thực - nơi con trẻ được yên tâm học hành, các gia đình vững lòng lao động sản xuất. Những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp đã góp phần nâng cao đời sống người dân, minh chứng cho tinh thần đoàn kết của quân - dân địa phương.

GIA KHÁNH