Mang 2 tội cùng lúc

02/12/2021 - 05:38

 -  Nguyễn Văn Hoàng Anh (sinh năm 1994, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vừa nghiện chất ma túy, vừa mua bán ma túy. Đáng nói, Hoàng Anh chọn nơi ở của mình làm “tụ điểm” cho các "con nghiện" sử dụng chất ma túy.

Khoảng 14 giờ ngày 11-5-2021, nhận được tin báo của nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Vĩnh An tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Hoàng Anh (căn chòi cặp Tỉnh lộ 941, thuộc ấp Vĩnh Quới). Tại đây, phát hiện Hoàng Anh cất giấu 1 hộp kim loại hình tròn trên giường ngủ, bên trong có 15 bọc ny-lon trong suốt hàn kín có chứa tinh thể màu trắng cùng một số vật chứng khác. Cùng lúc này, tại chòi có Phạm Quốc Sang (sinh năm 2003) và Phạm Hòa Bình (sinh năm 1990, cùng ngụ khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành), đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định: Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng Anh và Ngô Văn Hận (sinh năm 1990, ngụ cùng ấp) đang ở trong chòi, Phan Hoàng Giang (sinh năm 2003, ngụ cùng ấp Vĩnh Qưới) nhắn tin qua ứng dụng Zalo, đòi Hoàng Anh trả nợ 1,1 triệu đồng. Không có tiền trả, Hoàng Anh nhắn tin kêu Giang mang theo 100.000 đồng đến chòi để sử dụng ma túy. Giang nói chỉ còn 50.000 đồng, Hoàng Anh vẫn đồng ý. Khoảng 30 phút sau, Sang, Bình và Trương Thị Bích Liên (sinh năm 1999, vợ của Bình) cùng nhau đến chòi để sử dụng ma túy.

Bị cáo Hoàng Anh tại phiên tòa

Khi vào trong, Bình kêu Hoàng Anh lấy ma túy cho Bình sử dụng, tiền sẽ trả sau. Theo đó, Hoàng Anh lấy 1 bọc ma túy trong hộp kim loại tròn đổ vào dụng cụ sử dụng ma túy bán cho Bình. Liên sử dụng ma túy trong căn chòi, còn Bình rủ tất cả sử dụng chung. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Giang đến chòi gặp Hoàng Anh mua ma túy sử dụng theo lời hẹn trước đó. Giang đưa 40.000 đồng thì Hoàng Anh kêu Giang lấy tiền này đi mua giùm 2 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng/thẻ. Giang đến tiệm tạp hóa gần đó mua về cho Hoàng Anh thì được cho ma túy sử dụng. Sử dụng xong, Giang, Bình, Liên và Hận cùng đi về. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Bình trở lại chòi chơi cùng Hoàng Anh và Sang, được khoảng 10 phút thì lực lượng công an đến kiểm tra, bắt quả tang Hoàng Anh cùng tang vật.

Các đối tượng liên quan đều được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành xét nghiệm. Kết quả, tất cả đều dương tính với chất ma túy (Methamphetamine). Qua đó, cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa Bình vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bắt buộc. Sang chưa đủ 18 tuổi và Liên đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Riêng 15 bọc ny-lon chứa ma túy, qua kết quả giám định có tổng khối lượng 1,1690gr, loại Methamphetamine. Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Anh.

Quá trình điều tra, Hoàng Anh còn khai nhận: Ngày 9-5 đã mua 1 bọc ma túy với giá 700.000 đồng của thanh niên không rõ địa chỉ tại ấp Vĩnh Quới. Hoàng Anh đem về chòi, chia nhỏ ra thành nhiều bọc, cất giấu trong hộp kim loại, nhằm mục đích sử dụng và bán lại cho đối tượng nghiện. Tuy nhiên, sau đó Hoàng Anh không thừa nhận bán cho các đối tượng nghiện trên, mà chỉ thừa nhận đưa cho họ “sử dụng miễn phí” hòng né tội.

Với tất cả các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định rõ hành vi phạm tội của Hoàng Anh nhằm trục lợi cá nhân và thỏa mãn cơn nghiện ma túy. Bản thân Hoàng Anh cũng thừa nhận ma túy là chất gây nghiện, là mối hiểm họa lớn cho xã hội, là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác...

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành quyết định xử phạt Hoàng Anh 7,5 năm tù về tội “Mua, bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 251 (phạm tội 2 lần trở lên thì bị phạt tù từ 7-15 năm) và 8 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại Điểm b và d, Khoản 2 Điều 256 (phạm tội 2 lần trở lên và đối với 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 7-15 năm). Tổng cộng, Nguyễn Văn Hoàng Anh phải chấp hành 15,5 năm tù cho cả 2 tội danh liên quan đến ma túy.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG