Mang yêu thương lên biên giới Lạc Quới

15/08/2023 - 07:18

 - Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), nhiều nguồn lực vật chất, tinh thần, sự yêu thương, san sẻ được mang lên huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Qua đó, tạo động lực để cư dân biên giới an tâm lao động sản xuất, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc.

Huyện Chợ Mới hỗ trợ vùng biên giới Tri Tôn

Thượng tá Lê Xuân Thị (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện Chợ Mới cùng các đoàn thể huyện vừa tổ chức chương trình “Đồng hành cùng biên cương” tại xã Lạc Quới. Chương trình gồm hoạt động thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang công tác tại đồn, trao quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh nghèo, khó khăn vùng biên.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên CBCS Đồn Biên phòng Lạc Quới tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự vùng biên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chợ Mới hỗ trợ 102 bộ sách giáo khoa, 6 góc học tập cho học sinh nghèo và 30 phần quà cho CBCS gặp khó khăn của Đồn Biên phòng Lạc Quới. Huyện đoàn Chợ Mới hỗ trợ 1.000 quyển tập, 1 xe đạp cho học sinh nghèo; Hội Nông dân huyện Chợ Mới hỗ trợ 40 phần quà cho học sinh nghèo, 10 phần quà cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà tặng gần 70 triệu đồng, từ nguồn vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên huyện Chợ Mới và Công ty TNHH Đông dược Vĩnh Quang.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Khối thi đua 3 Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Hội LHPN tỉnh, huyện Tri Tôn trao tặng quà cho hội viên, phụ nữ, học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lạc Quới. Chương trình đã trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó các cấp, mỗi suất gồm tiền mặt (từ 500.000 - 1 triệu đồng) và quà (cặp học sinh, tập, đồ dùng học tập…).

Đồng thời, trao 100 phần quà cho hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, mỗi suất 10kg gạo; trao 440 quyển tập cho Trường THCS Lạc Quới. Tổng kinh phí trên 34 triệu đồng, do Khối thi đua 3 Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các nhà hảo tâm TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ. Đợt trao tặng có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình hội viên phụ nữ khó khăn vùng biên giảm bớt gánh nặng đầu năm học, thêm yên tâm lao động, sản xuất, chăm lo con cái học hành; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp và tham gia phong trào thi đua địa phương.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Tri Tôn tổ chức 2 buổi truyền thông, vận động phụ nữ tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại xã Lạc Quới, Vĩnh Gia, thu hút trên 90 hội viên phụ nữ tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến đã cung cấp văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về an ninh biên giới, những điều cần làm để chung tay bảo vệ chủ quyền quốc gia; lồng ghép trao đổi trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới”. Phụ nữ vận động người thân sinh sống khu vực biên giới không vi phạm pháp luật, không qua lại biên giới trái phép, không tiếp tay với tội phạm, nhất là buôn lậu và ma túy; phản tuyên truyền luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm chia rẽ tình đoàn kết của Nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia, góp phần tích cực bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Lạc Quới tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới Võ Văn Ban cho biết, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật được UBND xã, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Công an xã và các đoàn thể phối hợp thực hiện hiệu quả. Người dân thường xuyên cung cấp nhiều tin giá trị, giúp các lực lượng phát hiện, ngăn ngừa kịp thời tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là vận chuyển hàng nhập lậu, ma túy…

Xã Lạc Quới duy trì và nhân rộng mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong quần chúng nhân dân, như: “Camera giám sát an ninh”; “Tiếng loa phòng, chống tội phạm”; Câu lạc bộ “Nông dân phòng, chống tội phạm”; “Phụ nữ với pháp luật”; “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới”…

Có thể thấy, sự chủ động của các địa phương biên giới, cùng những nghĩa cử quan tâm, chia sẻ yêu thương thời gian qua càng giúp vùng biên giới Lạc Quới nói riêng, huyện Tri Tôn nói chung ngày thêm ổn định, phát triển.

HOÀNG XUÂN