Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 35 độ C trước khi chuyển rét

19/02/2024 - 19:02

Trong vài ngày tới, miền Bắc tăng nhiệt, có nơi nắng nóng trên 35 độ C, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất cao. Đến cuối tuần, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới.

Chú thích ảnh

Dự báo miền Bắc sẽ duy trì thời tiết nắng nóng, sau đó chuyển rét vào cuối tuần. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ từ ngày 19 - 22/2 có nơi nắng nóng. 

Do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại miền Bắc lên đến 8-10 độ C, người dân cần chú ý mang theo trang phục giữ ấm khi di chuyển vào tối và đêm. 

Đến khoảng đêm 22 - 24/2, khả năng miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác; từ khoảng đêm 22 - 23/2, khả năng trời chuyển rét. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực phía Tây của Bắc Trung Bộ từ ngày 19 - 22/2 có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 23/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Thời tiết các vùng trên cả nước đêm 19, ngày 20/2: 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C; riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C. 

Từ Thanh Hóa đến  Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29 - 32 độ C, riêng vùng núi phía Tây Nghệ An có nơi trên 35 độ C; phía nam 30 - 33 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. 

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C; riêng miền Đông 34 - 37 độ C. 

Theo TTXVN