Mỗi giờ có 52 người chết tại các vụ giết người có chủ ý trong năm 2021

09/12/2023 - 09:34

Trong năm 2021, khoảng 458.000 người là nạn nhân trong các vụ giết người có chủ ý, cao hơn mức trung bình 400.000-450.000 người/năm kể từ khi các dữ liệu được thu thập vào năm 2000.


Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ giết người tại Birmingham, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/12, Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy số vụ giết người trên thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2021, một phần do căng thẳng tâm lý và áp lực kinh tế trong thời gian nhiều nước phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Tính trung bình mỗi giờ có 52 người thiệt mạng trong các vụ giết người có chủ ý.

Theo Nghiên cứu Toàn cầu về Tội phạm Giết người do Cơ quan Phòng, Chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) thực hiện, trong năm 2021, khoảng 458.000 người là nạn nhân trong các vụ giết người có chủ ý, cao hơn mức trung bình 400.000-450.000 người/năm kể từ khi các dữ liệu được thu thập vào năm 2000.

Hiện, các băng nhóm đang kiểm soát khoảng 80% thủ đô Port-au-Prince và các vụ bắt cóc, hãm hiếp, cướp của cũng như giết người đã trở thành mối đe dọa hằng ngày đối với người dân Haiti.

Số người thiệt mạng trong các vụ giết người trong năm 2021 cũng cao hơn tổng số người thiệt mạng do xung đột và khủng bố.

UNODC cho biết số vụ tội phạm giết người gia tăng vào năm 2021 một phần do tác động của đại dịch COVID-19 cũng như tình hình tội phạm có tổ chức và bạo lực băng đảng gia tăng.

Xét theo châu lục, châu Mỹ có tỷ lệ giết người cao nhất trên thế giới với trung bình 15 vụ/100.000 dân, gấp 6 lần tỷ lệ ở châu Âu - châu lục ghi nhận tỷ lệ giết người thấp nhất.

Trong khi đó, châu Phi ghi nhận số vụ giết người cao nhất, với tổng cộng 176.000 vụ trong năm 2021.

Cũng theo UNODC, súng được sử dụng trong 75% số vụ giết người được ghi nhận ở châu Mỹ vào năm 2021. Tỷ lệ này ở châu Âu và châu Á là 20%./.

Theo TTXVN/Vietnam+