Mời gọi đầu tư, phát triển đô thị Tân Châu

13/09/2022 - 06:48

 - “TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) mời gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp cho đến phát triển đô thị, môi trường, dịch vụ và du lịch. Trong đó, ưu tiên những dự án bức thiết” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải chia sẻ.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao cồn Vĩnh Hòa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng, từ nay đến năm 2035, tỉnh tập trung xây dựng TX. Tân Châu trở thành đô thị biên giới, vùng kinh tế động lực của tỉnh. Để thực hiện định hướng này, thời gian qua, địa phương phát huy nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá mời gọi đầu tư, thực hiện các khâu đột phá chiến lược. Trong đó, lấy việc tập trung đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật là khâu đột phá hàng đầu để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Kết quả, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng.

Trên lĩnh vực giao thông, nếu ngoại ô có công trình cầu Tân An, trên 50 cây cầu bắc qua sông, rạch tại địa bàn nông thôn, thì ở nội ô thị xã, các tuyến đường, như: Nguyễn Công Nhàn, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thị Định, Tôn Đức Thắng… đã được trải nhựa. Các công trình giao thông này giúp TX. Tân Châu mở rộng không gian đô thị, kết nối liên vùng, đẩy mạnh giao thương hàng hóa. Đồng thời, góp phần làm cho bộ mặt đô thị Tân Châu thêm khang trang, tạo hạ tầng tốt để mời gọi doanh nghiệp (DN) đầu tư, làm ăn phát triển.

Thời gian qua, trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn, thị xã mời gọi đầu tư nhằm tranh thủ thêm nguồn lực bên ngoài. Cụ thể, địa phương mời gọi Tập đoàn Sao Mai về đầu tư Khu đô thị mới Sao Mai, quy mô 99,8ha tại phường Long Thạnh. Công ty Cổ phần cá tra Việt - Úc; Công ty TNHH Nguyên Phương, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn xây dựng Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại cồn Vĩnh Hòa, thực hiện chương trình giống cá tra 3 cấp, nuôi cá tra thương phẩm để chế biến xuất khẩu.

Ngoài ra, thị xã còn tạo điều kiện thuận lợi để nông dân thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thủy sản Mekong, nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, như: Cá chạch lấu, cá chình, cá heo… Chính nhờ đẩy mạnh mời gọi đầu tư, đã có nhiều DN, nhà đầu tư về TX. Tân Châu thực hiện dự án mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương.

“Trước đây, tôi phải lên tỉnh Bình Dương xin vào làm công nhân cho công ty may mặc để kiếm sống. Làm việc ở trên đó, mỗi năm tôi chỉ được về quê 1 lần vào dịp Tết Nguyên đán. Nay, TX. Tân Châu đã có khu nông nghiệp công nghệ cao, tôi về đây làm cho gần nhà, có điều kiện chăm sóc gia đình”- chị Trần Thị Hoa (ngụ xã Vĩnh Hòa) chia sẻ.

Hiệu quả trong việc mời gọi đầu tư ngày càng thấy rõ. Song, để thực hiện đạt định hướng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, TX. Tân Châu còn nhiều việc phải làm. Cụ thể, có đến 11 lĩnh vực với 79 nội dung cần thực hiện, trong đó mời gọi thêm DN về thị xã đầu tư là ưu tiên phải tập trung thực hiện thời gian tới.

Chia sẻ về những dự án mời gọi đầu tư thời gian tới, Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ cho biết, trên lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật giao thông, cụm công nghiệp, thị xã có chủ trương mời gọi DN thực hiện cầu bắc qua sông Tiền, nối TX. Tân Châu với huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Chiều dài của cầu và đường dẫn 2.200m, tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Dự án Cụm công nghiệp Châu Phong, Long An, Long Sơn, Vĩnh Xương, tổng vốn đầu tư khoảng 877 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh tế biên giới, thị xã có dự án xây dựng Khu thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí Vĩnh Xương, quy mô 62ha, tổng vốn 450 tỷ đồng. Khu Công nghiệp thương mại - dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương, quy mô 21ha, tổng vốn 147 tỷ đồng. Phát triển đô thị, môi trường, dịch vụ - du lịch, văn hóa - xã hội có 9 dự án, tổng vốn đầu tư 1.470 tỷ đồng…

Mới đây, một tín hiệu vui đã đến với TX. Tân Châu: Tập đoàn NovaGroup đến khảo sát, tìm hiểu và đề xuất thực hiện 3 dự án đầu tư. Đó là đầu tư Khu đô thị và khu phi thuế quan phục vụ dịch vụ logistic tại xã Vĩnh Xương, diện tích 120ha; Khu đô thị NovaWorld Mekong 960ha. Cồn Chính sách (diện tích 250ha) dự tính trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Điều này hứa hẹn làm bật dậy tiềm năng của thị xã, góp phần phát triển địa phương biên giới.

“Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư về TX. Tân Châu thực hiện dự án, ưu tiên dự án cầu Tân Châu - Hồng Ngự, dự án phát triển du lịch. Thị xã cam kết sẽ đồng hành từ khi khảo sát đến triển khai thực hiện, đưa dự án vào hoạt động. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong nhà đầu tư hãy về Tân Châu thực hiện nhiều dự án hơn nữa” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ kêu gọi.


MINH HIỂN