Mong các doanh nghiệp ASEAN tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

04/03/2025 - 18:47

Chiều 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của ASEAN. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Tọa đàm; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, một số địa phương; Đại sứ, Đại biện, Tham tán các nước ASEAN tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại Tọa đàm, các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của ASEAN đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam ngày càng được cải thiện và là điểm đến đầu tư hấp dẫn; mong muốn được mở rộng đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, các động lực tăng trưởng mới, các ngành nghề mới nổi…. Các tập đoàn mong muốn đồng hành cùng Chính phủ nỗ lực cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đóng góp vào quá trình tăng trưởng của Việt Nam; kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam quan tâm, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-ASEAN phát triển mạnh mẽ, thực chất.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các doanh nghiệp ASEAN trong những năm vừa qua luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam; cảm ơn sự phát biểu thẳng thắn, chia sẻ tầm nhìn, góp ý những vấn đề cần tiếp thu, hoàn chỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn; khẳng định tinh thần cầu thị, tiếp thu nghiêm túc; phân công thực hiện cũng khuyến nghị theo tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”; làm cho các quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam với các doanh nghiệp ASEAN ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Doanh nghiệp ASEAN thành công thì Việt Nam thành công.

Mong các doanh nghiệp ASEAN tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về một số vấn đề mà doanh nghiệp ASEAN nêu tại Tọa đàm, cụ thể giá FIT điện năng lượng tái tạo, Thủ tướng nêu rõ, giá điện phải phù hợp điều kiện nền kinh tế, mức chi tiêu của người dân. Việt Nam đang tháo gỡ vướng mắc về giá FIT năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; xử lý công khai, không thể kéo dài thời gian doanh nghiệp được hưởng giá FIT cao quá. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết; có khó khăn vướng mắc tiếp cận Bộ Công thương để giải quyết; Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết tháo gỡ để doanh nghiệp đã đầu tư dự án năng lượng tái tạo không bị thiệt hại.

Mong các doanh nghiệp ASEAN tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ảnh 2

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về thủ tục cấp phép, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang tích cực cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, giảm khâu trung gian, giảm ít nhất 30% số thủ tục hành chính, chi phí thủ tục hành chính và thời gian ra quyết định…; khuyến khích phát triển thương mại điện tử, tăng cường công cụ quản lý tốt hơn. Liên quan lĩnh vực nông nghiệp, việc đầu tư cần bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí chung, xanh, sạch, giảm phát thải.

Liên quan lĩnh vực ngân hàng, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng xử lý hồ sơ, xử lý dứt điểm; tích cực ứng dụng số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, không giới hạn địa giới hành chính. Về đất đai, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, do đó, Quốc hội sẽ bổ sung nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất rừng trong các kỳ họp tới để mở rộng đầu tư kinh doanh. Việt Nam cũng đang hạn chế về logistics, do đó cần phải nâng cao hiệu quả logistics để sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Mong các doanh nghiệp ASEAN tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ảnh 3

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong bối cảnh thế giới hiện nay phức tạp, diễn biến nhanh, khó lường, nhất là cạnh tranh thương mại, Thủ tướng cho rằng phải thích ứng hiệu quả, linh hoạt; đề nghị các nước, doanh nghiệp ASEAN đẩy mạnh “5 hơn”: Về chính trị ngoại giao, đoàn kết thống nhất hơn. Về kinh tế, thúc đẩy kết nối và hợp tác sâu rộng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Về tư duy, mạnh dạn đổi mới tư duy mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Có nhiều nhóm giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiều hơn. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm hơn, chú ý phối hợp nhiều hơn giữa các nước, doanh nghiệp ASEAN.

Mong các doanh nghiệp ASEAN tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ảnh 4

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình; luôn coi ASEAN là ngôi nhà chung, là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Ngày càng có sự tin cậy, hỗ trợ hiệu quả hơn; tiếp tục thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư. Theo Thủ tướng, dư địa hợp tác hai bên còn rất lớn và không gian phát triển còn rất rộng; trong đó cộng đồng doanh nghiệp ASEAN phải tiên phong, dẫn dắt, đi đầu trong quá trình này.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đáp ứng yêu cầu lao động, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong tầm kiểm soát; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được cải thiện. Việt Nam phải kiên trì, kiên định đường lối đổi mới, đường lối đối ngoại, là bạn bè tốt, đối tác tốt với các nước trên thế giới, đặc biệt là với ASEAN.

Thủ tướng cảm ơn các nước ASEAN, nhất là doanh nghiệp ASEAN góp phần thúc đẩy để kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Việt Nam xác định tăng tốc, bứt phá, về đích và chuẩn bị cơ sở cho bứt phá những năm tiếp theo. Theo đó Việt Nam xác định lại mục tiêu tăng trưởng đạt ít nhất 8% năm 2025, các năm tiếp theo đạt tăng trưởng 2 con số liên tiếp đến năm 2045 để trở thành nước thu nhập cao. Đây là mục tiêu nặng nề nhưng không thể không làm, do đó quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Mong ASEAN, doanh nghiệp ASEAN đồng hành, tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Mong các doanh nghiệp ASEAN tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ảnh 5

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có trách nhiệm với các nước ASEAN, nỗ lực đáp ứng các yêu cầu, cùng xây dựng khối ASEAN thống nhất trong đa dạng, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, liên quan chính trị, an ninh, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao vai trò của từng thành viên ASEAN, đề cao vai trò nội khối, đề cao vai trò của ASEAN ở khu vực và trên trường quốc tế. Chúng ta cùng đoàn kết, cùng chiến thắng, cùng chia sẻ niềm vui và sự hạnh phúc, hướng đến một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Mong các doanh nghiệp ASEAN tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam ảnh 6

Đại diện lãnh đạo một số địa phương của Việt Nam tham dự Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về mục tiêu đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương. Theo đó, nhiều chỉ số xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam được các tổ chức quốc tế thăng hạng. Việt Nam chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp thấu đáo để đôi bên cùng thắng.

Để đạt được yêu cầu này, Việt Nam đang tập trung 3 đột phá chiến lược: Đột phá về thể chế, tháo gỡ về thể chế lạc hậu, không toàn diện để giảm chi phí tuân thủ, không toàn diện. Thủ tướng mong các doanh nghiệp ASEAN đóng góp ý kiến xây dựng thể chế cho Việt Nam. Đột phá về phát triển các hạ tầng chiến lược như hạ tầng số, công nghệ thông tin, giao thông trọng điểm, y tế, giáo dục, văn hóa… tạo không gian phát triển mới, gắn kết, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, bảo đảm môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đột phá về cải cách hành chính, tập trung thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện quản trị thông minh, để người dân, doanh nghiệp tăng năng suất lao động. Tăng cường phân cấp, phân quyền; thực hiện “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”.

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp ASEAN mở rộng sản xuất, kinh doanh; chuyển giao công nghệ mới, công nghệ nguồn; góp ý xây dựng thể chế, công tác điều hành, quản lý của Nhà nước; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đóng góp về kinh nghiệm quản lý thông minh, hiệu quả cao. Phấn đấu có những dự án hợp tác mang tính biểu tượng giữa Việt Nam và ASEAN; tăng cường tính kết nối 2 bên như giao thông, thanh toán, du lịch, năng lượng; kết nối hài hòa hóa các thể chế nhất là thủ tục thông quan; kết nối cứng và mềm. Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đối với thế hệ trẻ; tăng cường giáo dục thanh niên đoàn kết, hỗ trợ phát triển. Tiên phong trong hội nhập nội khối, khu vực và thế giới tích cực, thực chất, đề cao chủ nghĩa đa phương lấy con người là trung tâm.

Thủ tướng cũng đề xuất một số giải pháp hợp tác cụ thể đối với các doanh nghiệp Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines…; nhấn mạnh, Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển. Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp cùng thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ khối đoàn kết, thống nhất trong đa dạng của ASEAN.

Theo THANH GIANG (Nhân dân)