Một nhà hảo tâm ở huyện Phú Tân tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng cầu Bình Tây

10/09/2022 - 14:19

 - Ngày10/9, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bình Tây, nối liền đôi bờ 2 ấp Hiệp Thạnh và Hiệp Hưng.

Nghi thức khởi công xây dựng cầu

Gia đình ông Phạm Bình Tây trao bảng tượng trưng tài trợ 1 tỷ đồng

Đảng ủy, UBND xã Hiệp Xương khen thưởng ông Hồ Phát Tài đã hiến một phần đất để xây dựng cầu Bình Tây

Cầu Bình Tây được thiết kế xây dựng 3 nhịp, kết cấu bê- tông cốt thép. Cầu  dài 34m, rộng 4,5m, tải trọng 8 tấn và có lan can theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Dự kiến, tổng kinh phí xây dựng cầu khoảng 2 tỷ đồng, do xã Hiệp Xương vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp.

Trong đó, gia đình ông Phạm Bình Tây, tại xã Bình Thạnh Đông tài trợ 1 tỷ đồng; bà Phan Thị Hồng Nhung (tỉnh Đồng Tháp) vận động hỗ trợ 100 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương sử dụng kinh phí dư từ nguồn xây dựng cầu Trường "C" 280 triệu đồng, còn lại vận động trong nhân dân.

Đến thời điểm khởi công, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài xã Hiệp Xương đã đóng góp được 1,2 tỷ đồng.

Dịp này, Đảng ủy, UBND xã Hiệp Xương khen thưởng cho 1 cá nhân đã hiến đất góp phần xây dựng cầu Bình Tây.

MỸ HẠNH