Một số loại cá giống tăng giá, do nông dân chuẩn bị thả nuôi mùa nước nổi

28/07/2025 - 09:48

ĐẶNG LINH

 - (AGO) - Hiện nay, nông dân một số địa phương trong tỉnh An Giang đang tất bật chuẩn bị cho vụ nuôi cá trên ruộng mùa nước nổi. Ghi nhận tại các cơ sở cá giống ở các xã: Giồng Riềng, Ngọc Chúc, Tân Hiệp, giá một số loại cá giống, như: Cá mè, cá chép đã tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg so cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, cá mè hiện có giá bán lẻ dao động từ 85.000-90.000 đồng/kg, cá chép từ 90.000-95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá một số loại cá giống khác vẫn giữ mức ổn định, như: Cá rô 100.000 đồng/kg, cá trê vàng 120.000 đồng/kg, cá lóc con từ 700-1.000 đồng/con (kích cỡ 8-10mm).

Nông dân xã Ngọc Chúc rào lưới quanh ruộng để nuôi cá

Đối với lươn và rắn ri voi giống, giá bán hiện vẫn ổn định, do sức mua trên thị trường đang chững lại. Cụ thể, lươn giống dao động từ 3.000-4.000 đồng/con, rắn ri voi giống loại 15 ngày tuổi có giá từ 30.000-50.000 đồng/con.

Theo Phó Trưởng trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Giồng Riềng Lê Hoài, cá mè và cá chép là hai loại cá nuôi ngắn ngày, thích hợp thả trên ruộng lúa mùa lũ, vừa giúp vệ sinh đồng ruộng vừa tận dụng được nguồn lúa gài (lúa hai tầng) làm thức ăn. Năm nay, do nhiều hộ dân không sản xuất lúa vụ 3, mà chuyển sang nuôi cá trên ruộng, diện tích thả nuôi tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo nhu cầu cá giống tăng mạnh.

Nhiều nông dân cho biết, dù hiện nước lũ chưa dâng cao nhưng bà con đã chủ động mua cá giống để ươm trong vèo ngay trên ruộng. Khi mực nước đạt yêu cầu, họ sẽ thả cá ra ruộng để kịp thu hoạch chuẩn bị gieo sạ lúa đông xuân 2025-2026.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH