Mua, bán đồ chơi nguy hiểm, lãnh án tù

09/06/2026 - 04:40

 - Những món đồ chơi có hình dáng bắt mắt, được rao bán tràn lan trên mạng xã hội tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người vô tình tiếp tay cho việc mua bán, tàng trữ đồ chơi nguy hiểm và phải trả giá đắt.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử tội mua bán hàng cấm là đồ chơi nguy hiểm. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video, hình ảnh quảng cáo những loại đồ chơi có khả năng bắn đạn nhựa, đạn bi sắt hoặc tạo ra âm thanh giống vũ khí thật. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người mua có thể dễ dàng đặt hàng và nhận sản phẩm tận nhà. Chính sự tiện lợi ấy khiến nhiều người lầm tưởng đây chỉ là món đồ giải trí thông thường, không liên quan đến pháp luật.

Những món đồ chơi mô phỏng vũ khí luôn có sức hút đặc biệt với một số người yêu thích sưu tầm. Vũ Thị Diệp (SN 1990), quê TP. Hồ Chí Minh dù là phụ nữ nhưng Diệp lại có sở thích sưu tầm các loại đồ chơi như súng, đạn và những vật dụng mang dáng dấp vũ khí. Trong một lần lướt mạng xã hội, Diệp bị thu hút bởi quảng cáo một loại súng đồ chơi có thiết kế gần giống súng quân dụng. Sau khi liên hệ với người bán, Diệp đặt mua về và mở rộng việc sưu tầm với nhiều loại súng, đạn.

Năm 2022, Diệp bị Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội tàng trữ hàng cấm. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật. Tưởng rằng đó sẽ là bài học giúp Diệp nhận thức được hành vi vi phạm của mình, nhưng thực tế lại ngược lại. Trong thời gian được tạm hoãn thi hành án, Diệp không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật mà tiếp tục lên mạng xã hội để đặt mua nhiều loại đồ chơi nguy hiểm. Các mặt hàng được Diệp đặt mua gồm súng bắn đạn bi, đạn các loại, bình khí CO2 cùng nhiều phụ kiện có khả năng làm tăng sức công phá của súng đồ chơi đem về bán lại kiếm lời.

Để mở rộng hoạt động mua bán, Diệp liên hệ với những người từng tham gia kinh doanh đồ chơi nguy hiểm trước đó gồm: Đặng Quốc Huân, ngụ tỉnh Khánh Hòa, Đặng Quốc Ánh và Đặng Văn Tỉnh, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk, Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trăm, cùng ngụ tỉnh An Giang. Các đối tượng trao đổi thông tin qua mạng xã hội, tìm nguồn cung, giới thiệu khách hàng và hỗ trợ nhau trong việc mua bán, vận chuyển hàng hóa. Kết quả điều tra xác định, từ việc liên kết mua bán trên mạng xã hội, Diệp cùng 5 đồng phạm đã tiêu thụ 304 khẩu súng các loại, thu lợi số tiền 1,5 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử, tháng 5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Diệp 9 năm tù về hành vi mua bán hàng cấm. Các đồng phạm của Diệp mỗi người nhận mức án 8 năm tù. Luật sư Nguyễn Lê Khắc Huy - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, không phải mọi loại đồ chơi đều được phép sản xuất, mua bán và lưu hành trên thị trường. Những sản phẩm có tính năng tương tự vũ khí hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người khác có thể bị xem là hàng cấm hoặc thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật. Trong đó có các loại súng bắn đạn bi, súng hơi, súng nén khí, súng mô phỏng có khả năng gây thương tích, cùng các loại kiếm, dao, cung nỏ và những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Luật sư Nguyễn Lê Khắc Huy, vụ án này cho thấy pháp luật không căn cứ vào tên gọi của sản phẩm mà căn cứ vào bản chất, tính năng, công dụng và mức độ nguy hiểm thực tế của hàng hóa để xem xét xử lý. Nếu sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền xác định có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí hoặc thuộc danh mục hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm lưu hành thì người sản xuất, mua bán hoặc tàng trữ vẫn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ sở thích sưu tầm những món đồ được quảng cáo là “đồ chơi”, Diệp từng bước biến mình thành mắt xích trong đường dây mua bán đồ chơi nguy hiểm quy mô lớn. Súng đồ chơi chỉ là mặt hàng giải trí thông thường, nhưng khi cơ quan chức năng xác định đó là hàng cấm hoặc đồ chơi nguy hiểm có khả năng gây sát thương thì việc mua bán với số lượng lớn hoàn toàn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự và phải đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù.

ÚT CHUYỀN