Mưa, giông lốc làm 61 căn nhà sập và tốc mái

27/04/2020 - 15:30

 - Ngày 27-4, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu -Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lương Huy Khanh cho biết: vào khoảng 15 giờ ngày 26-4, mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại 61 căn nhà trên địa bàn 4 huyện: Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú.

Mưa, giông lốc làm sập và tốc mái nhà dân

Trụ điện trung thế bị đỗ ngã ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

Người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau giông lốc ổn định cuộc sống

Trong đó 1 căn sập hoàn toàn ở huyện Thoại Sơn; tốc mái, siêu vẹo 60 căn (Chợ Mới 23 căn, Châu Thành 5 căn, Thoại Sơn 4 căn, Châu Phú 28 căn). Mưa, giông lốc còn làm 14,7ha lúa của 8 hộ dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn bị đổ ngã phải sạ lại; 2 trụ điện trung thế bị đổ ngã ở xã Bình Thủy (Châu Phú); rất may không thiệt hại về người. Hiện địa phương đang rà soát ước thiệt hại nhà cửa, cơ sở vật chất.

Sau thiên tai xảy ra Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu -Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, lãnh đạo các xã đến địa phương thăm hỏi, động viên. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ công an xã, quân sự xã cùng người dân địa phương hỗ trợ, giúp hộ bị thiệt hại di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa sớm ổn định chỗ ở. Bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng do giông lốc. Huy động các nguồn lực địa phương hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái che chắn lại...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU