Nam Định tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học Phổ thông

08/12/2021 - 20:05

Nhằm kiểm soát dịch COVID-19, tiếp tục duy trì việc học tập trực tiếp tại trường, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Nam Định đang gấp rút thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi, trước mắt là tiêm cho học sinh Trung học Phổ thông trên địa bàn.

Tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt-TTXVN

Đảm bảo an toàn tiêm chủng

Ngày 8-12, huyện Nam Trực bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học Phổ thông. Điểm tiêm ở Trường Trung học Phổ thông Nam Trực có 1.900 học sinh đăng ký tiêm; trong đó, 1.300 em Trường Trung học Phổ thông Nam Trực, còn lại là học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp huyện.

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Trực cho biết, để đảm bảo an toàn phòng dịch, trường đã phân lịch tiêm theo khung giờ. Mỗi lớp sẽ tiêm theo một khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người trong cùng một thời điểm. Trường phối hợp với cơ quan y tế địa phương bố trí 4 phòng khám, 2 bàn tiêm, 2 phòng thường trực với các trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết để kịp thời xử lý các trường hợp phản ứng sau khi tiêm và 1 phòng chờ, nghỉ ngơi sau khi tiêm.

Các phòng khám, bàn tiêm, phòng chờ được bố trí theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo giãn cách, an toàn phòng dịch.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Trực thông tin, huyện có 3 điểm tiêm tại các Trường Trung học Phổ thông: Nam Trực, Trần Văn Bảo và Nguyễn Du. Ở mỗi điểm tiêm bố trí 15-20 cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã thường trực, trực tiếp làm nhiệm vụ tiêm và xử lý các sự cố tiêm chủng nếu có.

Sau khi được tiêm vaccine phòng COVID-19, em Đoàn Minh Hoàng, học sinh lớp 12A7, Trường Trung học Phổ thông Nam Trực chia sẻ: Việc tiêm vaccine phòng dịch là cần thiết, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Em hi vọng rằng chiến lược vaccine cùng các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để học sinh được học trực tiếp tại trường.

Còn em Hà Thu Hương, học sinh lớp 12A8, Trường Trung học Phổ thông Nam Trực cho hay, trước khi tiêm em có chút lo lắng nhưng sau khi tìm hiểu, đọc kĩ hướng dẫn của cơ quan y tế em cũng như gia đình đã yên tâm đăng ký tiêm.

Sớm hoàn thành tiêm chủng, duy trì học tại trường

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, tỉnh có 60.129-61.195 học sinh Trung học phổ thông đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Nam Định phấn đấu hoàn thành tiêm cho học sinh Trung học Phổ thông vào ngày 10-12.

Theo Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến hết ngày 7-12, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 16.000 mũi vaccine phòng COVID-19 cho học sinh các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định Khương Thành Vinh thông tin, qua theo dõi, các trường hợp đã tiêm cơ bản an toàn, chỉ ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm ở thể nhẹ và vừa. Những trường hợp trên chủ yếu do tâm lý căng thẳng, quá lo lắng, thức khuya trước ngày tiêm, không ăn sáng trước khi tiêm dẫn đến hiện tượng hạ đường huyết...

Trước thực tế đó, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định khuyến cáo, các thầy cô giáo, gia đình nhắc nhở con em có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, động viên các em bình tĩnh, giảm căng thẳng khi tiêm.

Theo kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định, tỉnh phấn đấu trên 95% người trong độ tuổi trên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Từ đầu tháng 12-2021, các địa phương trong tỉnh phối hợp với cơ quan y tế tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine.

Tỉnh Nam Định có khoảng 750 cơ sở giáo dục từ Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp với tổng số hơn 450 nghìn học sinh, học viên.

Hiện tỉnh vẫn đang duy trì song song hai hình thức học tập trực tiếp tại trường và học trực tuyến.

Những cơ sở giáo dục ở khu vực an toàn, cấp độ 1 (vùng xanh), nhà trường tổ chức linh hoạt giữa hình thức dạy học trực tiếp tại trường và dạy học trực tuyến (cho những học sinh không thể đến trường do thuộc diện F1, F2 hoặc nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa).

Những cơ sở giáo dục ở khu vực cấp độ 2 (vùng vàng), học sinh Mầm non nghỉ học. Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở tạm dừng dạy học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến. Các trường Trung học Phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện-thành phố đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định áp dụng hình thức dạy học phù hợp.

Ở khu vực cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ), nhà trường chủ động xây dựng phương án dạy học trực tuyến; hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và có biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của các em.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tại thời điểm 17 giờ ngày 7-12, toàn tỉnh có 160 xã, phường, thị trấn thuộc vùng xanh (cấp độ 1, bình thường mới); 60 xã, phường, thị trấn thuộc vùng vàng (cấp độ 2, nguy cơ trung bình); 3 xã, phường, thị trấn thuộc vùng cam (cấp độ 3, nguy cơ cao); 3 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ (cấp độ 4, nguy cơ rất cao).

Theo NGUYỄN LÀNH (Báo Tin Tức)

 

Liên kết hữu ích