Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

08/11/2018 - 07:01

 - Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt là phong trào) được xác định là một trong những công tác quan trọng của ngành công an; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Do vậy, những năm qua, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đã tích cực thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Với những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai một cách đồng bộ, làm cho phong trào phát triển sâu rộng, đều khắp, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tiếp tục thực hiện nghị quyết liên tịch giữa công an, quân sự, biên phòng, các ban, ngành với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể… quan tâm đổi mới. Từ đó, phong trào đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tăng cường vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; tham gia quản lý, giáo dục các loại đối tượng, giúp đỡ người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng… Qua đó, đã tổ chức được 12.784 cuộc tuyên truyền, thu hút 668.919 lượt quần chúng, cán bộ công chức, học sinh tham dự; phát 140.695 phiếu tố giác tội phạm, thu vào 73.698 phiếu, cung cấp trên 4.000 tin, giúp công an bắt 1.562 vụ, liên quan 3.289 đối tượng; quần chúng trực tiếp tố giác, truy bắt tội phạm 1.535 vụ (trong đó 573 vụ trộm; 50 vụ cướp, cướp giật; 912 vụ liên quan đến tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, cờ bạc…); cung cấp 12.785 tin có liên quan đến hoạt động của tội phạm, giúp lực lượng công an làm rõ 4.317 vụ, bắt xử lý 7.633 đối tượng; triệt xóa 3.699 vụ tệ nạn xã hội… Đặc biệt, quần chúng phát hiện, báo công an buộc 20 hộ nhổ tiêu hủy 830 cây cần sa trồng trái phép; bắt giữ nhiều vụ liên quan đến hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy. Riêng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tổ chức được 956 buổi tuyên truyền với 83.999 lượt người tham dự; tiếp nhận 386 ý kiến phản ánh trực tiếp của quần chúng nhân dân có liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; phát 21.965 thư kêu gọi tố giác tội phạm, tờ bướm tuyên truyền; chuyển các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương xử lý hơn 200 tin tố giác tội phạm…

Chỉ riêng mô hình Câu lạc bộ “Xe Honda đầu phòng, chống tội phạm” đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, phá nhiều vụ án. Điển hình như ông Trần Thanh Hùng (thành viên Câu lạc bộ “Xe Honda đầu phòng, chống tội phạm” xã Hòa Bình (Chợ Mới) phát hiện và bắt giữ giao Công an xã 2 đối tượng sử dụng tiền giả polymer mệnh giá 50.000 đồng. Thông qua mô hình camera an ninh, công an phát hiện trên 100 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật. 6 tháng của năm 2018, đã phát hiện và triệt xóa 10 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 30 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, kịp thời bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản. Mô hình “Cổng rào an ninh trật tự” từng bước phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tổ chức đóng cổng, chốt chặn và vây bắt nhiều vụ trộm chó, trộm cắp vặt liên quan 6 đối tượng.

“Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo công an các địa phương quan tâm, theo dõi, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào, Công an xã, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các lực lượng nòng cốt cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, tính chất vụ việc; tăng cường công tác nắm tình hình, xác định đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về an ninh trật tự để tập trung phòng, chống tội phạm, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...”- đại tá Mai Văn Nói, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG