Nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ hội nông dân

16/07/2024 - 06:21

 - 6 tháng cuối năm 2024, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên sẽ tập trung vận động nông dân tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng đến mục tiêu khai thác thế mạnh nông nghiệp đặc thù địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tịnh Biên Trần Phước Hiểu thông tin: “6 tháng đầu năm, chúng tôi đã vận động, hỗ trợ thành lập 2 Chi hội, 4 Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hiện nay, toàn thị xã có 56 Chi hội, 126 Tổ hội nông dân nghề nghiệp với 2.038 hội viên, trong đó, có 163 hội viên nữ. Các chi, tổ hội thu hút đông đảo nông dân cùng ngành nghề tham gia sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi và mang lại hiệu quả tích cực”.

Theo ông Trần Phước Hiểu, các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng” và thực hiện theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Trên cơ sở đó, đã tập hợp những hội viên cùng chí hướng, cùng sản xuất các sản phẩm chất lượng theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu nông sản địa phương.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã yêu cầu hội nông dân cơ sở tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp củng cố, phát triển thêm các chi, tổ hội hoặc xóa tên nếu hoạt động không hiệu quả.

Hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng canh tác, tăng nguồn thu nhập

Trong mục tiêu phát triển các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên luôn tập trung khai thác các nông sản đặc thù. Trong đó, Chi hội nghề nghiệp “Hồng quân núi Két” (phường Thới Sơn) là điển hình tiêu biểu. Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới Sơn Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Chi hội nghề nghiệp “Hồng quân núi Két” với 22 thành viên tham gia, canh tác trên diện tích 27,3ha cây hồng quân. Các thành viên thuộc 2 tổ hội, gồm: Tổ chiết cành, nhân giống và tổ kỹ thuật, chăm sóc, nhằm hỗ trợ nhau phương pháp, kỹ thuật canh tác cây hồng quân. Đồng thời, giúp hội viên có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiếp cận khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất cây hồng quân, cung cấp sản lượng lớn cho thị trường”.

Ông Nguyễn Văn Phúc cho hay, cây hồng quân vốn là đặc sản của vùng Bảy Núi. Tuy nhiên, chỉ khu vực núi Két, núi Dài Năm Giếng mới cho ra trái hồng quân đậm đà hương vị đặc trưng ở vùng Bảy Núi. Đó là cơ sở để Hội Nông dân phường Thới Sơn quyết định thành lập Chi hội nghề nghiệp “Hồng quân núi Két” nhằm khai thác đặc sản này. Hiện nay, các thành viên chi hội đang hướng đến mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm từ cây hồng quân, nhằm nâng cao thu nhập từ loại đặc sản núi rừng.

Bên cạnh khai thác thế mạnh nông sản đặc thù, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên quan tâm đến hỗ trợ vốn, điều kiện sản xuất cho hội viên các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Trong giai đoạn 2019 - 2024, Hội Nông dân thị xã đã phối hợp Phòng Kinh tế xây dựng 5 mô hình nhà lưới ứng dụng công nghệ cao tại xã Văn Giáo (phường Thới Sơn), với kinh phí hỗ trợ 250 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp các công ty, doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ nông dân được 90 tấn, với số tiền trên 11,7 tỷ đồng...

“Chúng tôi cũng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) và các ngành chuyên môn thị xã mở 30 lớp dạy nghề, trên 200 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công cho 8.350 lượt hội viên, nông dân, đại diện các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, khả năng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm nâng cao đời sống nông dân địa phương” - ông Trần Phước Hiểu thông tin.

Dù nỗ lực trong công tác vận động, hỗ trợ các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động, nhưng một bộ phận cán bộ hội viên nhận thức chưa sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Năng lực tổ chức, liên kết với doanh nghiệp của các chi, tổ hội còn hạn chế; phương pháp, kỹ năng công tác của cán bộ hội cơ sở và người đứng đầu chi, tổ hội còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong quá trình hoạt động…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng yêu cầu Hội Nông dân TX. Tịnh Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia vào các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển thành tổ hợp tác, hợp tác xã trong thời gian tới. “Hội nông dân thị xã cần tích cực đoàn kết, khắc phục những hạn chế, khó khăn để nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tăng cường vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng thị xã vùng biên giới ngày càng phát triển” - ông Võ Chí Hùng nhấn mạnh.

THANH TIẾN