Nâng cao chất lượng hội viên phụ nữ ở cơ sở

01/09/2022 - 07:54

 - Thời gian qua, việc phát triển, nâng cao chất lượng hội viên phụ nữ luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn ban hành Kế hoạch 83-KH/HU, ngày 31/5/2022 về nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên giai đoạn 2022-2025. Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, là cầu nối giữa hội viên phụ nữ với Đảng, chính quyền, Hội LHPN huyện Thoại Sơn tiếp tục chỉ đạo hội cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Thoại Sơn Dương Triết Minh, với chủ trương hướng mạnh về cơ sở, Hội LHPN huyện phân công lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt chi hội phụ nữ 1 lần/quý. Từ đó, hội định hướng, chỉ đạo sát sao với thực tế. Bên cạnh đó, hội cơ sở thường xuyên xuống địa bàn cùng với chi hội trưởng, tổ trưởng; phân loại hội viên theo từng đối tượng, lứa tuổi, ngành nghề, tôn giáo.

Đồng thời, phân tích hội viên hiện đang quản lý với hội viên hiện có mặt tại địa phương, hội viên đi làm ăn xa, hội viên già yếu không có điều kiện sinh hoạt… Qua rà soát, có mặt tại địa phương 27.435 hội viên, trong đó 5.613 hội viên đi làm ăn xa. 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền của các cấp hội tập trung vào việc vận động phụ nữ chuyển đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ; vận động thực hiện bình đẳng giới. Các cấp hội còn triển khai hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực của hội viên, phụ nữ, giải quyết cơ bản vấn đề đặt ra đối với phụ nữ; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ hội viên nghèo, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho hội viên, phụ nữ. Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội”, các hoạt động dần hướng về cơ sở.

Phụ nữ Thoại Sơn luôn nêu cao truyền thống trung hậu, đảm đang

 “Hội LHPN xã Định Mỹ có 1.998 hội viên, đạt 53,1% phụ nữ 18 tuổi trở lên. Hội luôn xem công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng hội viên. Qua tuyên truyền thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với vận động hội viên tham gia công tác xã hội - từ thiện trên địa bàn, xã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Cụ thể, hội viên phụ nữ tham gia và duy trì 8 tổ “Hũ gạo tình thương” với 110 thành viên, 1 tổ nấu cháo từ thiện với 16 thành viên, 1 tổ nấu bún từ thiện 10 thành viên, tổ thuốc nam từ thiện 16 thành viên… Với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa gắn với công tác an sinh xã hội, nhiều chị em phụ nữ tích cực tham gia công tác hội và hoạt động ngày càng hiệu quả” - Chủ tịch Hội LHPN xã Định Mỹ Châu Thị Cẩm Hà cho hay.

Từ việc quan tâm, nâng chất, củng cố chất lượng hội viên, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tập trung xây dựng, triển khai nhân rộng 19 mô hình gắn với thực hiện “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Điển hình như mô hình “Ấp 3 sạch” gắn với thực hiện tiêu chí số 17.3 (vệ sinh môi trường). Hội LHPN huyện chỉ đạo 17/17 xã, thị trấn đăng ký với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.

Ngoài ra, củng cố 17 tuyến đường hoa, với tổng chiều dài 20km; thực hiện túi rác tiết kiệm, tổ bảo vệ môi trường… nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, Hội LHPN huyện hướng dẫn hội cơ sở thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; mỗi xã, thị trấn tuyên truyền thực hiện 1 “Ấp 3 sạch”/năm.

Đến nay, đã thực hiện 34/76 ấp. Đó còn là mô hình “Tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế” gắn với thực hiện tiêu chí 15.1 (bảo hiểm y tế). Mô hình được thành lập và duy trì thực hiện 29 tổ với 298 thành viên. Qua đó, đã tương trợ mua 1.447 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên với tổng số tiền trên 810 triệu đồng.

Bà Dương Triết Minh thông tin, thời gian tới, các cấp hội tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp, như: Thường xuyên rà soát, đánh giá chính xác thực trạng, tình hình hội viên, mô hình tập hợp hội viên trên địa bàn. Từ đó, có định hướng, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng, duy trì, phát triển và tổ chức hoạt động đối với các loại hình tập hợp hội viên.

Hướng dẫn chi hội phụ nữ ấp sinh hoạt theo hướng phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, lứa tuổi, sở thích, nghề nghiệp của phụ nữ. Phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, hội viên cán bộ, công chức, viên chức… để cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng, phổ biến kinh nghiệm cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, phát triển hội viên, mô hình tập hợp hội viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ hoạt động hiệu quả.

PHƯƠNG LAN