
Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy cho doanh nghiệp và người dân. Ảnh: TRỌNG TÍN
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.710 vụ cháy, làm 42 người chết, 48 người bị thương. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2024, số vụ cháy giảm 24,67%; số người chết giảm 25%. Cháy chủ yếu tập trung ở địa bàn thành thị, một số địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm 74,6%, do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 18,5%...
Từ đó cho thấy ý thức về PCCC thể hiện nhận thức của mỗi người về tầm quan trọng của việc phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy, nổ. Khi mỗi cá nhân đều có ý thức PCCC tốt sẽ chủ động tuân thủ quy định an toàn, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ cháy, nổ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ngược lại, người dân dễ dàng bỏ qua nguy cơ tiềm ẩn, không tuân thủ quy định an toàn hoặc không biết cách xử lý khi có cháy.
Anh Lê Văn Tâm - hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa ở phường Long Xuyên cho biết: “Qua những vụ cháy nhà được thông tin trên báo, đài, gia đình tôi nhận thấy rõ sự cần thiết của việc nâng cao ý thức PCCC để tự bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình”. Tương tự, anh Nguyễn Minh Trung, ngụ xã Chợ Mới cho biết: “Cháy, nổ lớn sẽ rất khó dập tắt, đồng thời dễ mất tất cả: Nhà cửa, tài sản, thậm chí tính mạng của bản thân và gia đình. Tôi thường xuyên kiểm tra đường dây điện, thiết bị điện đang sử dụng. Nếu phát hiện chỗ nào có dấu hiệu hư hỏng, tôi sẽ sửa chữa hoặc thay mới ngay để đảm bảo an toàn”.
Bên cạnh nâng cao ý thức, người dân cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, đồng thời tắt thiết bị có nguy cơ gây cháy, nổ trước khi ra khỏi nhà; trang bị dụng cụ PCCC đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Chị Trần Thị Anh Thư - chủ cửa hàng kinh doanh quần áo ở xã Châu Phú cho biết: “Tôi kinh doanh quần áo, rất dễ xảy ra cháy nên dây điện, ổ điện đều được bao bọc cẩn thận, thường xuyên kiểm tra định kỳ, trước khi ra về tôi tắt hết nguồn điện; không nấu nướng trong cửa hàng”. Chung cư, nhà trọ, khách sạn… cho thuê cần tuân thủ quy định về PCCC theo pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng giấy phép xây dựng, thường xuyên tự kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức người thuê. Anh Nguyễn Văn Phương - chủ khách sạn ở phường Châu Đốc cho biết: “Chúng tôi trang bị thiết bị PCCC đầy đủ, đảm bảo xử lý kịp thời nếu có sự cố cháy xảy ra bởi cháy rất nguy hiểm cho khách thuê phòng, gây tổn thất lớn cho người kinh doanh như chúng tôi. Vì vậy, khách sạn luôn tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật về PCCC”.
Hậu quả của cháy, nổ để lại gây thiệt hại về vật chất, đánh đổi bằng cả tính mạng con người. PCCC không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng mà còn là nhiệm vụ chung của mỗi người dân. Người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy hơn chữa cháy; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về công tác PCCC; chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn an toàn… để bảo vệ bảo thân, gia đình, từ đó, thúc đẩy xây dựng phong trào quần chúng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn PCCC tại cơ sở, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn.
TRỌNG TÍN