
4 bệnh viện tại An Giang được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ - WSO Angels. Ảnh: HẠNH CHÂU
Con số báo động
Năm 2025, An Giang ghi nhận 14.877 ca đột quỵ nhồi máu não, tỷ lệ tử vong 0,27% và tỷ lệ biến chứng nặng 12,8%, tỷ lệ nhồi máu não chiếm đa số 67,8%. Điều đáng báo động là xu hướng trẻ hóa ngày càng rõ nét, tỷ lệ từ 10 - 15% là người trong độ tuổi lao động. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được như cao huyết áp chiếm 71%, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và thói quen hút thuốc lá ở nam giới. Những con số này phản ánh một gánh nặng bệnh tật rất thực. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Minh Phương - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế chỉ rõ: “Thói quen sơ cứu dân gian gây trễ giờ vàng của người dân và khó khăn lớn nhất vẫn là yếu tố con người, đòi hỏi phải đào tạo liên tục và bổ sung danh mục kỹ thuật tiêu sợi huyết cho các trạm y tế và trung tâm y tế địa phương”.
An Giang có dân số gần 5 triệu người, địa hình phức tạp bao gồm cả biên giới, hải đảo, rừng núi. Việc tiếp cận các trung tâm điều trị đột quỵ trong “giờ vàng” tại tỉnh vẫn là một thách thức lớn. Trong khi đó, một số đơn vị y tế còn thiếu trang thiết bị hoặc thiết bị đã hư hỏng. Việc bổ sung chứng nhận đào tạo sử dụng thuốc tiêu sợi huyết và hoàn thiện danh mục kỹ thuật theo quy định vẫn là bài toán chưa được giải đáp.
Năm 2027, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC - một cơ hội để nước ta khẳng định vị thế trên trường quốc tế và ngành y tế không thể đứng ngoài sứ mệnh đó. Sở Y tế đặt ra mục tiêu chiến lược đưa An Giang trở thành “Angels Region” - Vùng xanh trong cấp cứu và điều trị đột quỵ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Đột quỵ Thế giới. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo đủ số lượng bệnh viện sẵn sàng điều trị đột quỵ phù hợp với quy mô dân số gần 5 triệu người. Đảm bảo 100% cơ sở trong mạng lưới đạt tối thiểu Giải thưởng Vàng WSO/ESO.
Xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ
Bác sĩ Chung Tấn Thịnh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “An Giang đã hình thành 4 trung tâm, đơn vị đột quỵ, tạo tiền đề quan trọng tiếp cận điều trị chuyên sâu tại địa phương. Ngành y tế tỉnh cụ thể hóa chiến lược xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ phủ khắp toàn tỉnh, hướng đến chuẩn hóa quy trình cấp cứu đột quỵ từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, 100% các bệnh viện tuyến cơ sở tại An Giang có khả năng tầm soát, sơ cứu và kết nối hội chẩn từ xa (Telemedicine) với các trung tâm chuyên sâu để xử trí kịp thời cho bệnh nhân đột quỵ”.
Theo bác sĩ Thịnh, tỉnh thành lập 2 trung tâm đột quỵ lớn tại phường Châu Đốc và phường Rạch Giá nhằm giải quyết bài toán về địa lý. Theo đó, sẽ tập trung nguồn lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại và đào tạo nhân lực chuyên sâu để xây dựng Trung tâm Đột quỵ Châu Đốc thành điểm tựa cho khu vực biên giới và các khu vực phía bắc tỉnh An Giang. Trung tâm Đột quỵ Rạch Giá đóng vai trò hạt nhân, kết nối mạng lưới khu vực trung tâm và phía nam, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận.
An Giang đang tập trung xây dựng mạng lưới hệ thống cấp cứu đột quỵ trên toàn tỉnh, nhất là tại đặc khu Phú Quốc, để xử trí cấp cứu kịp thời bệnh nhân. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trong phát triển mạng lưới y tế chất lượng cao, hướng đến phục vụ các sự kiện tầm khu vực như APEC 2027.
| Bác sĩ Chung Tấn Thịnh cho biết: “Trong tinh thần “Time is Brain - Thời gian là não bộ”, mỗi phút trôi qua là mỗi phút chúng ta có cơ hội cứu sống một người. Ngành y tế tỉnh sẽ làm hết sức mình để không một bệnh nhân đột quỵ nào bị bỏ lại vì thiếu hệ thống, thiếu nhân lực hay thiếu kiến thức”. |
HẠNH CHÂU