Nâng tầm đô thị Tri Tôn

20/04/2020 - 00:01

 - Cùng với cải tạo, nâng cấp thị trấn Tri Tôn (An Giang) hiện tại, việc công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV sẽ giúp nâng tầm trung tâm huyện Tri Tôn, xa hơn nữa là tiến tới hình thành thị xã vùng biên giới Tây Nam của tỉnh.

Nâng tầm đô thị Tri Tôn

Bộ mặt thị trấn Tri Tôn được nâng cấp

Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ

Đến nay, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Tri Tôn đều đã tổ chức xong Đại hội Đảng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn Nguyễn Văn Sấm cho biết, địa phương đã sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn - đại hội điểm của huyện Tri Tôn. Đây là dịp để đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, vạch ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông Sấm cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn lãnh đạo hoàn thành thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu, chỉ còn 2 chỉ tiêu gần đạt là tỷ lệ tăng dân số 1,1% (Nghị quyết là 1%) và tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 97,6% (Nghị quyết là 98%).

“Nhìn chung, kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Tri Tôn đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020 ước đạt 65,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,12%; tỷ lệ lao động được học nghề 21,76%; giải quyết việc làm 67,34%. Trong khi đó, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,85%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,76%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 11,52%; đã phát triển thêm được 44 đảng viên mới…

Nét nổi bật thời gian gần đây là sự thay đổi của bộ mặt đô thị. Nhiều tuyến đường chính được nâng cấp, mở rộng kết hợp trồng cây xanh, gắn đèn chiếu sáng, lát gạch vỉa hè. Tất cả các con hẻm được cải tạo, nâng cấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt. Nhiều công trình tạo điểm nhấn cho thị trấn được đầu tư” - ông Sấm đánh giá.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tri Tôn cho biết, việc tổ chức thành công đại hội ở 13 chi bộ trực thuộc là cơ sở để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc chuẩn bị các nội dung văn kiện, công tác nhân sự được thực hiện chu đáo, nghiêm túc.

Trong đó, tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đảng bộ chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số”- ông Sấm nhấn mạnh.

Khơi dậy tiềm năng

Dự kiến nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Tri Tôn đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu khá cao để xứng tầm với đô thị trung tâm của huyện Tri Tôn. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình phấn đấu đạt 74 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên 220 triệu đồng/ha; thu ngân sách 44 tỷ đồng; tỷ lệ huy động học sinh đầu năm học đạt 99,6%; đào tạo nghề cho 350 lao động/năm, giải quyết việc làm 495 lao động/năm; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 10,5%; phấn đấu đạt tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 98%; tỷ lệ hộ sử dụng điện và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%; có 95% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Ông Nguyễn Văn Sấm cho biết, với việc HĐND huyện thông qua Đề án công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV, thị trấn Tri Tôn có nhiều cơ hội vươn tầm phát triển. Theo đó, thị trấn Tri Tôn mở rộng bao gồm toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu của thị trấn Tri Tôn, xã Châu Lăng và xã Núi Tô, với tổng diện tích 7.326,72ha. Thị trấn Tri Tôn mở rộng vừa là đô thị miền núi, đô thị biên giới, nằm trong vùng phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh.

Thị trấn Tri Tôn có lợi thế kết nối thuận tiện tới các trục hành lang kinh tế quốc gia là tuyến Quốc lộ 91, Quốc lộ N2, đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đã có chủ trương xây dựng) nên có nhiều tiềm năng, động lực phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đô thị Tri Tôn mở rộng cũng có nhiều tuyến giao thông đối ngoại quan trọng đi qua như: Tỉnh lộ 943, 948, 955B, 959, 949, riêng 2 tuyến Tỉnh lộ 941 và 958 dự kiến sẽ được nâng lên thành Quốc lộ N2.

Đây cũng là khu vực kết nối Đông, Tây, Nam, Bắc của tỉnh An Giang, kết nối với tỉnh Kiên Giang và biên giới Campuchia. Về đường thủy, có kênh Mặc Cần Dưng - Tám Ngàn, kênh Tri Tôn nối sông Hậu ra biển Tây tạo cho Tri Tôn một vị trí đặc biệt thuận lợi phát triển kinh tế.

Trong tương lai gần, huyện Tri Tôn sẽ phát triển khu du lịch Suối Vàng thành trung tâm du lịch đa chức năng, là đầu mối du lịch mạo hiểm, điểm tiếp đón du lịch tâm linh, trải nghiệm nông nghiệp. Đồng thời, phát triển khu du lịch thể thao hồ Soài Chek, bổ sung các loại hình trò chơi, các môn thể thao, kết hợp tổ chức sự kiện vào dịp cuối tuần để thu hút khách tham quan. Trong khi đó, khu du lịch Tà Pạ sẽ kết hợp tham quan với tìm hiểu văn hóa kiến trúc chùa Khmer… Đây sẽ là những điểm nhấn du lịch cho đô thị Tri Tôn mở rộng.

NGÔ CHUẨN

Đến nay, thị trấn Tri Tôn đã đảm bảo các điều kiện để được công nhận đô thị loại IV. Theo quy hoạch thị trấn Tri Tôn mở rộng, dự kiến dân số sẽ tăng lên 40.600 người vào năm 2025; 45.300 người vào năm 2035. Đô thị Tri Tôn sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện và là trung tâm phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao.