Nâng trình ngoại ngữ cùng “trợ lý” AI

03/11/2025 - 19:54

TƯỜNG VI

 - Trong thời đại công nghệ bùng nổ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “cánh tay phải” đắc lực giúp người học nâng cao trình độ ngoại ngữ. Từ luyện phát âm, giao tiếp đến sửa lỗi ngữ pháp đều có thể thực hiện dễ dàng. AI mang đến cách học thông minh, tiện lợi và hiệu quả hơn bao giờ hết.

"Trợ lý" của GenZ

Sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, thế hệ GenZ không còn xa lạ với việc học ngoại ngữ qua các nền tảng thông minh. Thay vì chỉ ngồi học trên lớp hay ghi chép từ vựng một cách máy móc, thủ công, nhiều bạn trẻ giờ đây "bắt tay" cùng trí tuệ nhân tạo để rèn luyện, nâng cao các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) một cách linh hoạt và thú vị hơn.

Nhiều ứng dụng, như: TalkOn, Elsa Speak, Lingvanex, Speaky hay Langotalk đang trở thành người bạn thân thiết, giúp việc học ngoại ngữ của các bạn trẻ trở nên gần gũi và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Em Trần Gia Thịnh, học sinh lớp 12, Trường THPT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, cho biết: “Lúc trước, em sợ nói tiếng Anh do phát âm dở và hay quên từ. Nhưng từ khi dùng TalkOn, em nói nhiều hơn, phản xạ cũng nhanh hơn. Em có thể luyện nói với ứng dụng này ở mọi lúc, mọi nơi như giờ ra chơi giữa các tiết học, ở quán cà phê hay khi đang làm việc nhà. Mỗi khi em phát âm chưa đúng, TalkOn sẽ nhắc nhở, rồi cho em nghe lại mẫu chuẩn để em tập phát âm lại”.

AI trở thành "trợ lý" của nhiều bạn trẻ trong quá trình học ngoại ngữ.

Bên cạnh hỗ trợ rèn luyện các kỹ năng, nhiều ứng dụng còn giúp các bạn trẻ cá nhân hóa lộ trình học ngoại ngữ, phù hợp với năng lực và mục tiêu riêng của từng người.

Sử dụng ứng dụng Xeropan gần một năm, em Nguyễn Hoàng Giáng My, học sinh lớp 11, Trường THPT Hòn Đất, xã Hòn Đất chia sẻ: “Điều em thích ở Xeropan là ứng dụng này thiết kế lộ trình học riêng cho từng người. Sau khi làm bài kiểm tra đầu vào, em được sắp xếp bài học phù hợp với trình độ của mình. Mỗi ngày, em đều nhận được gợi ý ôn tập đúng những phần em còn yếu, nhờ vậy mà từ vựng và phản xạ của em tốt lên rất nhanh. Em cảm giác như có một giáo viên riêng luôn theo sát, điều chỉnh bài học cho mình vậy”.

Người cao tuổi học ngoại ngữ bằng AI

Không chỉ GenZ, nhiều người cao tuổi cũng tìm thấy niềm vui trong việc học ngoại ngữ qua các ứng dụng công nghệ. Với họ, học không chỉ là để biết thêm một ngôn ngữ, mà còn là cách giữ cho tinh thần tươi trẻ, trí óc linh hoạt và kết nối với thế giới hiện đại.

Ông Phan Hòa, ngụ xã Sơn Kiên, năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn đang học tiếng Trung qua ứng dụng Duolingo mỗi ngày. "Con, cháu tôi đi làm cả ngày, ở nhà nhiều khi rảnh quá cũng buồn. Thấy cháu ngoại học ngoại ngữ qua ứng dụng Duolingo nên tôi nhờ cháu cài giúp vào điện thoại để tìm hiểu. Từ ngày học tiếng Trung qua Duolingo, tôi thấy vui hẳn. Mỗi ngày mở điện thoại ra, nghe giọng nói, tập phát âm, chơi mấy trò đố chữ trong đó, thời gian trôi lúc nào không hay, vừa học vừa chơi giúp đầu óc mình linh hoạt hơn", ông Hòa vui vẻ nói.

AI hỗ trợ người cao tuổi học ngoại ngữ dễ dàng hơn.

Có thể thấy, ở bất kỳ độ tuổi nào, việc học một ngôn ngữ mới chưa bao giờ là quá muộn, nhất là khi có sự đồng hành của trí tuệ nhân tạo (AI). Từ những ứng dụng luyện nghe, nói cho tới các lớp học ảo cá nhân hóa, AI không chỉ giúp người học tiết kiệm thời gian, mà còn biến hành trình chinh phục ngoại ngữ trở nên thú vị và gần gũi hơn.

TƯỜNG VI