Nét đẹp trong công tác xã hội - từ thiện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

08/07/2020 - 07:22

 - Hôm nay, ngày 8-7 (nhằm ngày 18-5 âm lịch), tại thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân, An Giang), Ban Trị sự (BTS) Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày khai sáng đạo (18-5 Kỷ Mão - 18-5 Canh Tý). Những năm qua, đồng đạo tin tưởng vào đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, cùng hiệu quả hoạt động thiết thực 4 chương trình đạo sự trọng tâm của Giáo hội nên nhiệt tình đóng góp hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những việc bà con tín đồ đã và đang làm vì cộng đồng đã tạo nên một nét đẹp riêng.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo nhân dịp lễ khai sáng đạo

Theo Phó Trưởng ban Thường trực BTS Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Huy Diễm, đặc trưng làm nên cốt cách của người tín đồ PGHH thể hiện ở tâm ý, tình cảm đối với đạo và chuyển thành hành động cụ thể. Ngoài những việc làm thường xuyên, thực hành trong mọi lĩnh vực đời sống, vào các dịp lễ của đạo nói riêng, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, bà con càng ra sức thực hiện các công trình, việc làm ý nghĩa, gắn liền với chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình như hiện nay, hầu hết các BTS cơ sở đang phối hợp cùng mặt trận, các đoàn thể tổ chức cất nhà, xây cầu, chăm lo an sinh xã hội để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nhân dịp lễ khai sáng đạo, các BTS cơ sở còn tổ chức trao quà cho hộ nghèo, bàn giao nhà Từ thiện, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa.

Giáo hội cũng ra thông bạch kêu gọi đồng đạo chọn công trình vừa sức đăng ký với chính quyền góp phần cùng địa phương khắc phục khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, cần đến thăm các gia đình tín đồ tiêu biểu mẫu mực, gia đình neo đơn, nghèo khó, trại dưỡng lão, trẻ mồ côi…

Thống kê hoạt động đạo sự năm đạo thứ 80 (từ lễ 18-5 Kỷ Hợi đến nay), trong đó công tác xã hội - từ thiện đã đạt hơn 507 tỷ đồng, với nhiều công trình được chính quyền, mặt trận, đoàn thể và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, chung tay góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Giáo hội và tín đồ đã góp tiền mặt và hiện vật ủng hộ trên 8,6 tỷ đồng, riêng Ban Đại diện PGHH tỉnh An Giang vận động được hơn 2,9 tỷ đồng.

Nối tiếp thành quả đó, góp phần tham gia chương trình an sinh xã hội do địa phương phát động, 6 tháng đầu năm 2020, các BTS trong tỉnh phát động “Nắm gạo tình thương” được hơn 98 tấn, phân phối thường xuyên cho hộ hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn cất mới 45 căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết, xây dựng 6 cây cầu và tặng gần 10.000 phần quà cho đồng bào nghèo. Có thể thấy, dù trong điều kiện nào, với tâm hướng thiện, bà con tín đồ luôn linh hoạt cách đóng góp riêng của mình, tạo nên hiệu ứng ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các tôn giáo, dân tộc, cộng đồng dân cư.

Trưởng BTS Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Tấn Đạt thông tin thêm, trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh COVID-19 xảy ra, tín đồ PGHH đã chủ động thực hiện nhiều việc làm thiết thực. Khởi đầu là vận động tín đồ trong toàn đạo hiến máu tình nguyện bổ sung nguồn máu chữa bệnh đang khan hiếm theo lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Kế đến, bà con các nơi đều lập tổ may khẩu trang và phát miễn phí trong cộng đồng, đóng góp tài lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương; tham gia tiếp sức cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch.

Đến thăm và chúc mừng bà con tín đồ PGHH nhân dịp kỷ niệm ngày khai sáng đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh đánh giá cao vai trò của BTS Trung ương Giáo hội PGHH và BTS các địa phương đã đoàn kết quyết tâm phấn đấu khắc phục những khó khăn trong cuộc sống thường ngày và tham gia rất nhiều các hoạt động, tạo nên nghĩa cử hết sức cao đẹp.

Ông Hầu A Lềnh nhắn nhủ: “Thời gian tới, Giáo hội tiếp tục động viên bà con tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những chủ trương mới của Chính phủ phát động toàn dân tham gia khôi phục kinh tế, phát triển đời sống sau dịch bệnh COVID-19. Toàn thể bà con tín đồ cần thực hành tiết kiệm, dành nguồn lực ưu tiên cho phát triển các mô hình phù hợp trên những lĩnh vực khác nhau, mỗi người chung tay cùng Chính phủ vượt qua khó khăn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

MỸ HẠNH