
Một góc khu đô thị trên địa bàn khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức. Ảnh: NGÔ HOÀNG
Nêu gương từ cơ sở
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thời (sinh năm 1948), ngụ phường Long Xuyên vẫn nhiệt huyết với công tác khuyến học của địa phương. Tại khóm Nguyễn Du còn nhiều khó khăn, lớp học tình thương do ông Thời gầy dựng đã tồn tại suốt 30 năm qua, giúp cho bao thế hệ trẻ em nghèo khó, lang thang có tri thức, xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
Ý thức vai trò nêu gương của đảng viên, ông Thời luôn đi đầu trong các hoạt động chăm lo người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Lớp học tình thương do ông gầy dựng ban đầu chỉ có vài học sinh rồi tăng lên hàng chục em, từ lớp 1 đến lớp 5, với 2 môn chính là toán và tiếng Việt.
Từ tấm lòng của ông, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng phòng học khang trang rộng hơn 60m2. Các giáo viên về hưu tham gia giảng dạy miễn phí; người dân đóng góp dụng cụ học tập, giúp giảm bớt phần nào thiệt thòi cho học sinh nơi đây. Ông Trần Văn Kiêm - Bí thư Chi bộ khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên cho biết, lớp học tình thương tại địa phương rất có ý nghĩa đối với những học sinh nghèo, cơ nhỡ, không có điều kiện đến trường học chính quy.
Tại phường Bình Đức, đặc thù của khóm Bình Khánh 7 là dân cư đông đúc, trong đó có nhiều cán bộ, công chức sinh sống. Để thuận lợi trong trao đổi, nắm bắt công việc, Chi ủy Chi bộ khóm Bình Khánh 7 thành lập group Zalo “Đảng viên 213 - Bình Khánh 7”.
Đây là kênh thông tin quan trọng để chi bộ triển khai các thông báo, chủ trương của cấp trên, các văn bản pháp luật mới, cập nhật tình hình của khóm, cảnh giác thủ đoạn lừa đảo; kịp thời nắm bắt ý kiến, phản ánh của đảng viên, Nhân dân để xử lý nhanh chóng, hiệu quả.
Khoảng 19 giờ, trong group Zalo có tin nhắn: “Bí thư ơi, giờ này mà có hộ đường Thục Phán mở karaoke âm thanh quá lớn, hát như chọi đá vào tai người ta. Tôi đã điện thoại nhờ mở âm thanh nhỏ xuống chút mà họ còn mở lớn hơn nữa. Bí thư xem hỗ trợ giúp”. Tiếp nhận thông tin, cán bộ khóm xuống gia đình đang hát karaoke, giải thích về ô nhiễm tiếng ồn, yêu cầu vặn nhỏ âm thanh, đóng kín cửa để tránh làm phiền các hộ xung quanh.
Một trường hợp khác nhắn vào nhóm: “Các anh, chị cho em hỏi, con em có tên trong ứng dụng VNeID của gia đình rồi. Hôm qua, em có đến Công an phường làm căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi, nhập thông tin vô, khi kiểm tra cơ sở dữ liệu thì hệ thống báo thông tin không hợp lệ. Trường hợp này, mình xử lý sao?”. Ngay sau đó, cán bộ Công an phường Bình Đức phản hồi thông tin, đề nghị kết bạn để hướng dẫn xử lý.
Củng cố niềm tin
Việc nêu gương của đảng viên hưu trí như ông Nguyễn Hữu Thời hay cách lắng nghe ý kiến Nhân dân của Chi bộ khóm Bình Khánh 7 là những hình thức cụ thể hóa Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tại An Giang.
Nhiệm kỳ qua, tỷ lệ cán bộ, đảng viên toàn tỉnh được quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt trên 98%. Qua thực hiện nêu gương gắn với thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025, hơn 300 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương; hơn 1.900 tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 40.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.
Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, giai đoạn 2025 - 2030, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,53%/năm, quyết tâm trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cả 3 khâu đột phá của tỉnh cần được dẫn dắt bởi bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, thực hiện tốt nhiệm vụ, có quyết tâm chính trị cao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là những tấm gương đoàn kết, thống nhất nhằm tạo đồng thuận trong toàn xã hội, đưa An Giang phát triển đột phá, thực chất và bền vững.
Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ phụng sự. Toàn Đảng đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bác Tôn, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, chấp hành nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm.
Có thể thấy, nêu gương không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân. Chỉ khi mỗi đảng viên tự soi, tự sửa, hành động gương mẫu, liêm chính thì Đảng mới lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
| Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người đảng viên, dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng”. Người coi nêu gương là “gốc” của người cách mạng, phải “nói đi đôi với làm”, đặt lợi ích công lên trên, dũng cảm hy sinh để quần chúng “bắt chước, làm theo”. |
NGÔ HOÀNG