Nga phóng thành công tàu vũ trụ chở đồ tiếp tế lên Trạm ISS

30/06/2021 - 15:37

Tên lửa đẩy Soyuz mang theo tàu vũ trụ Tiến bộ phóng lên vào lúc 2 giờ 27 sáng (giờ Moskva) ngày 30-6 từ thảo nguyên Kazakhstan và đã đi vào quỹ đạo đích.

Tên lửa đẩy Soyuz mang theo tàu vũ trụ Tiến bộ. (Nguồn: space.com)

Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ngày 30-6 thông báo nước này đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái chở đồ tiếp tế lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Tên lửa đẩy Soyuz mang theo tàu vũ trụ Tiến bộ phóng lên vào lúc 2 giờ 27 sáng (giờ Moskva) ngày 30/6 từ thảo nguyên Kazakhstan và đã đi vào quỹ đạo đích.

Việc lắp ghép với ISS dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 02 sáng (giờ Moskva) ngày 2-7 theo chế độ tự động.

Tàu Tiến bộ MS-17 chở hơn 470kg nhiên liệu, 420 lít nước và nhiều đồ tiếp tế khác./.

Theo THÚC ANH (Vietnam+)