Ngăn chặn tội phạm ở Tri Tôn

08/01/2024 - 06:28

 - Bên cạnh nỗ lực chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) quan tâm đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo Tết bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Thượng tá Phan Sơn Cường (Phó trưởng Công an huyện Tri Tôn) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang một số vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Lương An Trà, Vĩnh Phước, Vĩnh Gia… liên quan nhiều đối tượng. Cụ thể, đêm 15/12/2023, đơn vị tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên đất trên tuyến kênh nội đồng, từ kênh Tám Ngàn đến kênh Mặc Cần Dưng.

Qua đó, phát hiện 5 phương tiện thủy (sà lan, ghe sắt) vận chuyển khoảng 180m3 đất (thuộc khu vực xã An Tức, Tà Đảnh và thị trấn Tri Tôn). Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tri Tôn tạm giữ tang vật, phương tiện và các giấy tờ liên quan.

Tổ công tác tiếp tục tuần tra tuyến kênh Bột Mì (xã Lương An Trà), phát hiện 3 phương tiện phà sắt có đặt kobe mỏ vịt 07, do Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1998), Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1998) và Mai Vũ Linh (sinh năm 2000, cùng ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Các phương tiện này vừa khai thác đất dưới lòng kênh, đang trên đường bỏ chạy. Ngoài ra, còn có 2 đối tượng làm nhiệm vụ canh đường, cảnh giới lực lượng chức năng, thu tiền bán đất. Tổ công tác tạm giữ 3 phương tiện và mời các đối tượng làm việc.

Các phương tiện khai thác, vận chuyển đất trái phép

Chủ các sà lan khai nhận chở thuê cho 2 đối tượng tên Thanh và Phương để nhận tiền công. Trong đó, Phan Văn Lâm (ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú), Nguyễn Minh Thái (ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và Thái Văn Lê (ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) khai chở thuê cho người tên Thanh (không rõ địa chỉ), giá 60.000 đồng/m3, bán lại cho các lò gạch. Nguyễn Công Danh (ngụ xã An Hòa) và Phạm Hữu Dư (ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) khai nhận vận chuyển thuê cho đối tượng tên Phương.

Đất do phương tiện kobe khai thác tại cánh đồng xã Vĩnh Phước, vận chuyển về giao cho công trình ở Chắc Cà Đao (huyện Châu Thành), tiền công 50.000 đồng/m3 và 1 triệu đồng/ghe. Trong khi đó, 3 đối tượng điều khiển kobe khai nhận chạy thuê cho 2 đối tượng ở tỉnh An Giang và Kiên Giang, giá 12 - 13 triệu đồng/tháng. Còn 2 đối tượng canh đường khai là được Thanh thuê cảnh giới cho kobe khai thác đất, tiền công 300.000 đồng/đêm.

Khi Công an huyện Tri Tôn vẫn còn xử lý 10 đối tượng trên, tại xã biên giới Vĩnh Gia, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một số đối tượng khai thác đất trái phép. Trung tá Nguyễn Thanh Vũ (Trưởng Công an xã Vĩnh Gia) cho biết, khuya 17/12/2023, tổ công tác (Công an xã Vĩnh Gia, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia) đến khu vực lòng kênh Vĩnh Thành 2 (ấp Vĩnh Lạc), phát hiện 1 chiếc kobe đang múc đất dưới lòng kênh, chuyển lên sà lan đậu gần đó. Phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển kobe nhanh chóng bỏ trốn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên kobe còn lại đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 2022, ngụ huyện Mộc Hóa) và Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 2007, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An); người điều khiển sà lan tên Nguyễn Thanh Thuyền (sinh năm 1983, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành). Trên sà lan có khoảng 20m3 đất nạo vét dưới lòng kênh. Chủ  phương tiện sà lan khai nhận chở thuê đất cho người tên Giang (không rõ địa chỉ), tiền công 2 triệu đồng, mục đích vận chuyển phục vụ công trình san lấp mặt bằng.

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khoảng 3 giờ sáng 20/12/2023, tại khu dân cư Gốm Sứ (khóm 3, thị trấn Tri Tôn), Công an thị trấn Tri Tôn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Chau Tha đang điều khiển xe gắn máy biển số 67N1-530.97, chở 6 bao xi-măng vừa lấy trộm, nên bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Tri Tôn xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Chau Tha khai nhận, cách đây khoảng 1 năm, do công ty ở tỉnh Long An cắt giảm nhân công, bị thất nghiệp nên anh ta về quê làm nghề vác xi-măng mướn, nhặt vỏ bao xi-măng bán lại. Thiếu tiền xài, Chau Tha liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm xi-măng. Ngoài 50 bao xi-măng lấy trộm ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn), từ ngày 13 - 17/12/2023, Chau Tha còn lấy trộm 50 bao xi-măng tại xã An Hảo (TX. Tịnh Biên), 56 bao xi-măng tại khu vực cổng chùa Chđây (thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn), 60 bao xi-măng trên đường Trần Hưng Đạo (khóm 4, thị trấn Tri Tôn), bán lấy tiền tiêu xài cá nhân…

Từ ngày 15/12/2023 - 29/2/2024, Công an huyện Tri Tôn thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công an toàn huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt biện pháp đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo bình yên cho Nhân dân đón Tết

 

NGÔ CHUẨN