Ngăn chặn vi phạm về pháo

11/01/2023 - 05:49

 - Cuối năm, tình trạng vi phạm về pháo diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép qua tuyến biên giới. Hiện nay, Công an tỉnh An Giang triển khai kế hoạch, phối hợp nhiều lực lượng liên quan tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này.

Lực lượng chức năng tiếp nhận, thu hồi vũ khí các loại

Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, các cấp, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có xu hướng gia tăng. Trong đó, hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là thành phố lớn, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, như thường lệ, vào giáp Tết, tình trạng vi phạm về pháo diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển pháo trái phép qua tuyến biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm, vi phạm pháp luật này, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ và thực sự quan tâm chỉ đạo chuyên đề này.

Trong đó, nhận diện, đánh giá, dự báo tình hình, diễn biến của tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới, không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông.

Các phòng nghiệp vụ kiểm tra, phối hợp lực lượng chức năng có liên quan nắm bắt tình hình, xác lập, chuyên án, kịp thời đấu tranh với băng, ổ nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kiểm tra, hướng dẫn việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; tập trung tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

Để tăng hiệu quả trong việc đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công văn của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đối với các địa phương có tuyến biên giới, phải chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh, nắm tình hình, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ quản lý, phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật về chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để răn đe, giáo dục chung.

Năm 2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức 6 đợt kiểm tra gói bưu kiện, bưu phẩm thông qua dịch vụ bưu chính, phát hiện hàng trăm bưu kiện nghi vấn chứa vũ khí, công cụ hỗ trợ. Qua đó, lực lượng tiếp nhận, thu hồi trên 700 hung khí các loại (543 cây dao tự chế các loại; 74 cây dao; 38 cây mã tấu; 24 kiếm tuýp, 9 bộ phận linh kiện nòng súng thể thao…), đồng thời đề xuất xử lý theo thẩm quyền. 

NGUYỄN HƯNG