Ngành giáo dục Cao Bằng chủ động phòng, chống dịch trong trường học

09/10/2021 - 14:14

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng quán triệt, nêu cao ý thức, nhận thức chấp hành, thực hiện các phương án phòng, chống COVID-19 của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh khi 100% trường học tại địa phương tiến hành dạy học trực tiếp.

Trong năm học 2021-2022, Cao Bằng có 526 trường học tổ chức dạy học trực tiếp với hơn 130.000 học sinh các cấp. Để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh, mỗi trường học là một “pháo đài” phòng, chống dịch, ngành giáo dục Cao Bằng quán triệt trong toàn ngành, không được chủ quan, lơ là và nêu cao ý thức trách nhiệm, phòng, chống dịch bệnh xâm nhập.

TP Cao Bằng là địa bàn có mật độ dân số đông, là đầu mối giao thông tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh lây lan gây gián đoạn việc dạy và học trực tiếp, ngành giáo dục TP Cao Bằng yêu cầu các cơ sở giáo dục đề cao trách nhiệm phòng, chống COVID-19. 

Bà Hà Thị Bình, Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Cao Bằng cho biết, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, phòng quán triệt mỗi nhà trường định kỳ vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, đồ dùng học tập. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, các hoạt động chào cờ, ngoại khóa, tổ chức tại mỗi lớp học. Các trường bố trí lệch giờ ra chơi giữa các khối lớp, hạn chế tập trung đông học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Hợp Giang, TP Cao Bằng thực hiện 5K, phòng, chống dịch bệnh.

Trường Tiểu học Hợp Giang, TP Cao Bằng có 3 cổng ra, vào nhà trường, phụ huynh, học sinh mỗi khối lớp được “phân luồng” ra, vào nhà trường theo cổng riêng. Bố trí lệch thời gian đưa trẻ đến trường, lệch thời gian tan học các khối lớp để “giãn” mật độ phụ huynh, học sinh ra, vào trường học. Nhà trường đề nghị phụ huynh học sinh không đưa các cháu ra chơi ở những nơi tập trung đông người. 

Trường Mầm non 1-6, TP Cao Bằng bố trí điểm rửa tay sát khuẩn ở khu vực cổng trường và trước cửa mỗi lớp học. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phun khử khuẩn toàn bộ trường, lớp học, bàn ghế, đồ dùng học tập học sinh vào dịp cuối tuần. 

Tại Trường Trung học phổ thông TP Cao Bằng, nhà trường phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên trong tuyên truyền, vận động học sinh nêu cao ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch. Qua đó, học sinh nhà trường chấp hành nguyên tắc 5K, chủ động khai báo y tế nếu ra khỏi thành phố, ra khỏi tỉnh Cao Bằng và bất thường về sức khỏe. 

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông TP Cao Bằng Đinh Trọng Dũng chia sẻ, vì lý do dịch bệnh tại trường có 11 học sinh đến từ địa phương khác đang theo học, tất cả đều cách ly đầy đủ theo quy định của ngành y tế, xét nghiệm âm tính 2 lần mới được đến trường. 

Nhà trường quán triệt tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh nếu di chuyển ra khỏi TP Cao Bằng phải báo cáo nhà trường, sau khi về test nhanh COVID-19. Trường hợp ra khỏi tỉnh vì lý do đặc biệt, thực hiện cách ly, xét nghiệm COVID-19 âm tính mới được đến trường.

Trong các giờ học, học sinh có biểu hiện sốt, ho, cúm được cho nghỉ học; giáo viên chủ nhiệm liên hệ chặt chẽ với gia đình nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh.

Sở Giáo dục - Đào tạo Cao Bằng cho biết, do đặc thù miền núi, địa hình rộng, dân cư phân tán, điều kiện gia đình nhiều học sinh khó khăn, nếu phải tổ chức dạy, học trực tuyến sẽ nảy sinh nhiều khó khăn và bất cập, ảnh hưởng chất lượng giáo dục, tiến độ chương trình giảng dạy. Do đó, ngành đã quán triệt từng cơ sở giáo dục nghiêm túc, trách nhiệm phòng, chống dịch. 

Ngành giáo dục Cao Bằng yêu cầu các đơn vị giáo dục áp dụng giải pháp công nghệ phòng, chống dịch, ứng dụng bản đồ chống dịch An toàn COVID-19. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Cao Bằng Vũ Văn Dương cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các phòng giáo dục, cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị, chủ động, sẵn sàng các phương án nếu phải tiến hành dạy học trực tuyến. Nhưng trước hết, mỗi đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, phòng dịch hiệu quả, giữ vững vùng “xanh” trường học nói riêng và vùng “xanh” Cao Bằng.

Dự kiến thời gian tới, dịch bệnh có thể phát sinh diễn biến phức tạp, các trường học tại Cao Bằng phối hợp phụ huynh, yêu cầu học sinh chấp hành, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Theo MINH TUẤN (Báo Nhân Dân)