Ngành văn hóa, thể thao và du lịch An Giang đạt nhiều kết quả nổi bật

21/01/2021 - 18:43

 - Chiều 21-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18-1-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; tổng kết công tác ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chợ Mới 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tặng bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

 

Năm 2020, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, các lễ hội truyền thống của địa phương… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thường xuyên củng cố, nâng chất hoạt động, gắn phong trào với việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Công tác bảo tồn di sản văn hóa, quản lý và tổ chức lễ hội, bảo vệ di sản, trùng tu tôn tạo di tích của tỉnh được chú trọng và triển khai tích cực. Công tác gia đình được thực hiện hiệu quả, với nhiều hình thức.

Phong trào thể dục – thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Toàn tỉnh có 37,31% người tập luyện thể dục – thể thao thường xuyên và 34,22% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở những môn thể thao thế mạnh trên đấu trường quốc nội. Đặc biệt, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII – Vĩnh Long năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18-1-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch. Theo đó, tổng lượt khách đến An Giang giai đoạn 2013-2020 đạt gần 56 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt gần 600.000 lượt. Doanh thu ngành du lịch giai đoạn này đạt hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó, doanh thu lưu trú ước đạt 2.500  tỷ đồng; doanh thu lữ hành khu, điểm du lịch ước đạt 2.300 tỷ đồng; doanh thu khác ước đạt 20.200 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đánh giáo cao kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đạt được trong năm qua. Qua đó mong muốn, năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tập trung làm tốt công tác tham mưu tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thể dục – thể thao quần chúng đến tận địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; quan tâm xây dựng cơ chế quản lý, phát triển văn hóa cơ sở, bảo vệ di tích văn hóa, di tích lịch sử. Ngoài ra, phát triển đồng bộ du lịch, với việc hình thành chuỗi cung ứng đa dạng các sản phẩm du lịch về đi lại, lưu trú, ăn uống, tham quan, giải trí và mua sắm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh An Giang bằng nhiều hình thức…

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua của Bộ cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chợ Mới với thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương năm 2020. Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh An Giang tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích