Ngày 18-10: An Giang ghi nhận 136 trường hợp nghi mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 208 ca

18/10/2021 - 18:20

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 18-10, toàn tỉnh ghi nhận 136 trường hợp nghi mắc COVID-19 (1 tái dương tính), gồm: 32 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 34 trong khu phong tỏa, 36 trong cộng đồng, 1 nhập cảnh, 32 về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh.

An Phú thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Cụ thể:

* Huyện Thoại Sơn phát hiện 1 trường hợp trong cộng đồng, ở ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, phát hiện qua khám sàng lọc.

* Huyện Châu Phú phát hiện 1 trường hợp tái dương tính, ở ấp Long Hòa, xã Ô Long Vỹ. Điều trị COVID tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), có giấy ra viện ngày 8-10, về cách ly tại nhà, xét nghiệm PCR COVID-19 theo quy định phát hiện tái dương tính.

* Huyện Châu Thành phát hiện 5 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương.

* TP. Châu Đốc phát hiện 7 trường hợp:

+ 2 trường hợp trong khu cách ly.

+ 5 trường hợp, về từ các tỉnh.

* Huyện Phú Tân phát hiện 9 trường hợp:

+ 2 trường hợp trong cộng đồng, ở xã Bình Thạnh Đông.

+ 7 trường hợp trong khu phong tỏa, tại xã Phú Thạnh.

* Huyện Chợ Mới phát hiện 11 trường hợp:

  + 1 trường hợp trong cộng đồng, ở ấp An Bình (xã An Thạnh Trung), tự đến bệnh viện điều trị và được sàng lọc phát hiện dương tính.

+ 5 trường hợp trong khu phong tỏa.

+ 5 trường hợp, về từ tỉnh Bình Dương.

* TP. Long Xuyên phát hiện 15 trường hợp:

+ 4 trường hợp trong cộng đồng, có liên quan ca bệnh tại khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới.

+ 7 trường hợp trong khu phong tỏa, có liên quan đến chùm ca bệnh ở khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới.

+ 4 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu phát hiện 17 trường hợp:

+ 4 trường hợp trong cộng đồng, ở xã Châu Phong, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 2 trường hợp trong khu cách ly.

+ 11 trường hợp, về từ các tỉnh.

* Huyện An Phú phát hiện 21 trường hợp:

+ 2 trường hợp trong cộng đồng, ở xã Khánh Bình, đã hoàn thành cách ly tập trung, về cách ly tại nhà lấy mẫu lần thứ tư (ngày 13) có kết quả PCR dương tính.

+ 9 trường hợp trong khu cách ly.

+ 9 trường hợp trong khu phong tỏa

+ 1 nhập cảnh từ Campuchia.

* Huyện Tri Tôn phát hiện 49 trường hợp:

+ 22 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát tại khóm 6, thị trấn Tri Tôn và ấp Phước An, xã Ô Lâm.

+ 15 trường hợp trong khu cách ly.

+ 6 trường hợp trong khu phong tỏa, tại ấp Ninh Hòa, xã An Tức.

+ 6 trường hợp về từ các tỉnh.

HỮU HUYNH