Ngày Nhà giáo Việt Nam: Ngày hội tri ân sự nghiệp trồng người

20/11/2021 - 09:02

Ngày 20-11 hằng năm đã trở thành ngày hội của các thầy cô giáo, là ngày để toàn xã hội thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tôn vinh sự học, tri ân những người đóng góp công sức với sự nghiệp trồng người.

Bài hát múa Ghen Côvy của các học sinh, giáo viên Trường tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) trong địa điểm cách ly. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, giáo viên điểm trường lẻ Quảng Mào thuộc Trường Tiểu học Thạch Bình, xã miền núi Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình), một điểm trường lẻ với đa số học sinh là người dân tộc Mường và thuộc hộ khó khăn. Với tình yêu thương học sinh cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên đã 6 năm liền nấu cơm miễn phí cho hơn 30 học sinh vào các buổi trưa. Cô được học sinh yêu quý và gọi bằng cái tên trìu mến Mẹ Nguyên. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Cô giáo người dân tộc Mường Hà Ánh Phượng là giáo viên môn tiếng Anh tại trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Năm 2020, cô lọt vào top 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu do Ban tổ chức giải thưởng giáo viên toàn cầu (Global Teacher Prize) - Quỹ Varkey (Varkey Foudation) bầu chọn; được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc và được Trung ương Đoàn bình chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Cô Bùi Lê Xuân Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) là cầu nối giúp học sinh đoàn kết để đạt kết quả cao trong học tập. Đặc biệt, đối với học sinh cá biệt, cô cảm hóa bằng chính sự yêu thương của bản thân, cũng như khích lệ tình bạn chân thành cùng sự quan tâm, sẻ chia của tập thể lớp, giúp các em mở lòng với bạn bè, không còn thái độ tự ti. Trong ảnh: Cô Bùi Lê Xuân Trang thăm chuồng nuôi chim cút của em Nguyễn Thái Quyên (trái), hiện không còn là học sinh cá biệt của lớp. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Những con đường gập ghềnh, những ngọn núi cheo leo là điều mỗi ngày các cô giáo nơi rẻo cao Sơn La phải vượt qua để đến trường. Bằng tình yêu thương học trò, các cô giáo vùng cao vượt qua những khó khăn nhọc nhằn mang con chữ đến với học trò vùng cao, cố gắng hết mình bám trường, bám bản. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ học sinh học trực tuyến tại lớp học dã chiến ở chung cư 1050 (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) trong đợt dịch COVID-19. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học số 2 xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu băng qua suối để tới lớp học. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Học sinh Trường Trung học phổ Thông Lê Quý Đôn luôn hào hứng với những giờ giảng của cô Trần Thị Ninh. Cô được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vinh danh là 1 trong 65 nhà giáo tâm huyết, sáng tạo lần thứ nhất, năm 2020. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Cai, tỉnh Sơn La - những thầy giáo “mang quân hàm xanh” hướng dẫn trẻ em vùng biên giới học bài. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Cô giáo điểm trường Mầm non Suối Ngang, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả để nuôi dạy trẻ ở các điểm trường mầm non vùng cao. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vinh danh lần thứ nhất. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển các dân tộc tặng các giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng hoa chúc mừng cô giáo trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Học sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội) tặng hoa chúc mừng cô giáo nhân ngày 20-11. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Học sinh trường THPT Việt Đức tặng hoa chúc mừng cô giáo Lưu Thị Thu Hà, được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vinh danh Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo lần thứ 3, trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm thầy giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký (người thầy bị liệt 2 tay đã dùng chân để tập viết từ năm lên 7 tuổi), một tấm gương sáng ngời về nghị lực (19/11/2013). (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Chủ tịch nước nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm 2021. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc mừng Nhà giáo nhân dân, Nghệ sỹ dương cầm ưu tú Thái Thị Liên nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (20-11-2017). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (14-11-2021). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) tặng hoa chúc mừng nhà giáo Lê Đức Giảng, nguyên Bí thư Chi bộ, Giáo viên chủ nhiệm lớp 10B - Trường Nguyễn Gia Thiều gần 60 năm về trước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Cô và trò trường Tiểu học Thới Bình C (xã Thới Bình, huyện Thới Bình) thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Theo TTXVN/Vietnam+