
Nghề lựa tôm càng cho thu nhập ổn định. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Nghề “ăn theo” thu nhập ổn
Những năm gần đây, mô hình nuôi tôm càng xanh phát triển mạnh, diện tích nuôi tôm trên địa bàn xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Thuận ngày càng nhiều. Con tôm càng xanh tạo thêm việc làm cho người lao động nông nhàn. Một số nghề “ăn theo” như thu hoạch tôm, phân loại tôm, chở thức ăn, cho thuê bồn chứa tôm... mang lại thu nhập khá.
Gia đình ông Ngô Hoàng Tú, ngụ ấp Phước An, xã Vĩnh Tuy có ít đất sản xuất, chủ yếu làm rẫy khóm. Nhiều năm qua, ông gắn bó với nghề lựa tôm càng xanh. Ông Tú cho biết: “Những tháng không bận làm rẫy khóm, tôi đi lựa tôm mướn. Tháng nào ít cũng được 5 triệu đồng, nhiều thì 8 - 9 triệu đồng. Nghề này có thể làm quanh năm, không quá vất vả, mang lại thu nhập ổn định giúp tôi cải thiện kinh tế gia đình”.
Một số hộ nông dân ở xã Vĩnh Tuy thành lập thành đội từ 10 - 30 người nhận thu hoạch tôm mướn, cả nam lẫn nữ, đủ mọi lứa tuổi. Chị Huỳnh Thị Mỹ Huyền tâm sự: “Những lúc không bận việc đồng áng, chủ ruộng tôm yêu cầu thì vợ chồng tôi cùng mọi người đến thu hoạch tôm. Tôi phụ trách lựa tôm, chồng lội ruộng bắt tôm. Mỗi ngày làm từ sáng sớm đến trưa kiếm thêm được vài trăm ngàn đồng”.
Gia đình chị Huyền còn cho thuê bồn chứa tôm càng, chạy oxy tôm, phụ giúp lựa tôm. Đến thời điểm thu hoạch tôm càng rộ ở địa phương, mỗi ngày gia đình chị kiếm được từ 300.000 đồng đến 1,8 triệu đồng tùy ruộng nuôi. Số tiền thuê tính theo số lượng tôm càng được chủ ruộng thu hoạch, với giá 1.000 đồng/kg, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình chị ngày càng sung túc.

Chị Hứa Thị Vẹn đan lục bình kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Tận dụng nguyên liệu sẵn có
Lục bình được biết đến là nguyên liệu đan sản phẩm thủ công. Thấy được nguồn lợi kinh tế, nhiều hộ gia đình ở ven bờ sông Cái Lớn tận dụng bến sông trước nhà rào chắn nuôi lục bình. Bên cạnh việc bán lục bình khô, nhiều hộ gia đình ở xã Vĩnh Tuy còn tận dụng nguồn lục bình tự nhiên sẵn có để đan sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp mắt.
Trên chiếc vỏ lãi có gắn dù che nắng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Điễm, ngụ ấp Phước Thọ, xã Gò Quao len lỏi vào đám lục bình trải dài cặp bờ sông Cái Lớn để cắt lục bình. Đây là nghề tay trái kiếm thêm thu nhập của vợ chồng anh suốt 5 năm qua.
Anh Điễm chia sẻ: “Ngoài làm rẫy khóm, thời gian rảnh, vợ chồng tôi cắt lục bình phơi khô bán. Mỗi ngày ra sông cắt lục bình từ sáng sớm đến 1 giờ chiều, trung bình 300 - 400kg lục bình tươi, phơi khô bán cho thương lái kiếm được 400.000 đồng/ngày. Vợ chồng tôi đi cắt thuê cho hộ khác với giá 600 đồng/kg lục bình tươi, mỗi ngày kiếm cũng được vài trăm ngàn đồng. Nhờ cây lục bình, gia đình tôi có thêm thu nhập tương đối khá”.
Đến ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tuy, hầu như sân nhà nào cũng phơi lục bình. Nhờ bán lục bình và nghề đan đát lục bình, nhiều phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh có thu nhập ổn định từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Nghề đan lục bình nhẹ nhàng, từ người già đến học sinh đều có thể làm. Nhiều chị em nhận đan gia công theo mẫu, giá từ 20.000 - 70.000 đồng/sản phẩm tùy mẫu, kích thước. Họ tận dụng nguồn lục bình của gia đình để gia công tại nhà, vừa có thêm thu nhập vừa góp phần giữ gìn nghề truyền thống.
Chị Hứa Thị Vẹn, ngụ ấp Vĩnh Thạnh có nhiều năm gắn bó với nghề cho biết: “Ngoài thời gian chăm sóc ruộng lúa, rẫy khóm, thời gian hết mùa, hết vụ, vợ chồng tôi tự cắt lục bình rồi phơi khô, nhận khuôn mẫu về nhà đan lục bình. Nghề đan lục bình không bị gò bó về thời gian, không quá nặng nhọc, có thể tranh thủ trong thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày, tôi đan được được từ 6 - 8 sản phẩm, thu nhập từ 150.000 - 300.000 đồng, trang trải tiền gạo, tiền điện… giảm gánh nặng chi tiêu. Nhờ vậy, mấy năm qua, kinh tế gia đình tôi có phần ổn định hơn, cuộc sống thoải mái hơn nhiều”.
TIỂU ĐIỀN