Nghiên cứu mới: Khói thuốc thụ động khiến gần 1,7 triệu người chết

08/09/2026 - 09:35

Hơn 2,7 tỷ người trên toàn cầu đã phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động và tình trạng này đã dẫn tới gần 1,7 triệu ca tử vong trong năm 2023, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san y khoa The Lancet.

Nghiên cứu mới được được công bố trên The Lancet ngày 8/9 khẳng định không có mức độ hít phải khói thuốc thụ động nào được coi là an toàn. Ảnh: AFP

Thông qua việc xem xét các nghiên cứu được công bố trên cơ sở dữ liệu PubMed của Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) cùng các cuộc khảo sát dân số, nghiên cứu được công bố trên The Lancet hôm nay, 8/9, đã ước tính tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động và định lượng gánh nặng bệnh tật tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2023.

Nghiên cứu trên cho thấy trong số khoảng 2,7 tỷ người phơi nhiễm với khói thuốc thụ động vào năm 2023, có 767 triệu trẻ em ở độ tuổi từ 0 đến 14, theo AFP.

Tình trạng phơi nhiễm này ước tính đã dẫn đến 1,66 triệu ca tử vong sớm cũng như gây ra tình trạng tàn tật và bệnh tật sớm. Đối với trẻ em, việc phơi nhiễm khói thuốc thụ động ước tính đã gây ra 5,2 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp trong năm 2023.

Nghiên cứu mới khẳng định thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật trên toàn cầu, đồng thời lưu ý nhiều "người không hút thuốc nhưng phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động" nằm trong số ước tính 8 triệu người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá trong năm 2023.

"Việc tiếp xúc với khói thuốc thụ động là một nguy cơ sức khỏe đã được xác nhận trên toàn cầu, và không có mức độ hít phải nào được coi là an toàn", nghiên cứu viết.

Nghiên cứu giải thích rằng những người ở gần người đang hút thuốc sẽ tiếp xúc với cả "khói phụ", loại khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc đang cháy, và khói do người hút thuốc trực tiếp thở ra.

"Thành phần khói phụ, vốn chiếm phần lớn lượng không khí mà người không hút thuốc hít phải, là loại khói không qua bộ lọc... và chứa nồng độ các hợp chất độc hại cũng như gây ung thư trên mỗi đơn vị cao hơn" so với loại khói mà người hút thuốc trực tiếp hít vào.

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khói thuốc thụ động, đặc biệt là tại những khu vực có tỷ lệ phụ nữ hút thuốc thấp.

"Bất chấp gánh nặng to lớn này, việc phơi nhiễm (khói thuốc thụ động) vẫn hiếm khi được nhìn nhận đúng mức như một yếu tố nguy cơ chính đối với sức khỏe phụ nữ", nhóm nghiên cứu viết.

Từ đó, nhóm nghiên cứu kêu gọi các chính phủ thực hiện những biện pháp kiểm soát thuốc lá mạnh mẽ hơn tại nơi công cộng và trong gia đình nhằm bảo vệ tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em khỏi tác hại của khói thuốc thụ động.

Theo Thanhnien.vn