Ngồi tù vì buôn bán “cưỡng ép”

09/03/2021 - 06:13

 - Nguyễn Văn Dũng (Dũng ma, sinh năm 1971), Lê Văn Đến (sinh năm 2001, ngụ khóm Vĩnh Phước 1) và Võ Hoàng Thái Huy (Huy thẹo, sinh năm 1985, ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang) đã dùng những lời nói nhằm de dọa, uy hiếp tinh thần để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trái pháp luật tại khu du lịch miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Để giáo dục, răn đe các loại tội phạm này, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Châu Đốc đã đưa nhóm đối tượng này ra xét xử công khai.

Nhóm của Dũng, Đến và Huy là những đối tượng bán nhang lưu động tại Khu du lịch văn hóa tâm linh núi Sam (TP. Châu Đốc). Các đối tượng này dùng thủ đoạn bán nhang, đèn cho khách nhưng không nói giá trước hoặc lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của khách trong lúc mua hàng hóa, vật phẩm cúng bái trong các sạp, các đối tượng giả vờ phụ tiếp mang các vật phẩm cúng cho khách cùng đi đến chùa, rồi lén lút bỏ thêm một số đồ vật (đèn, nhang…) vào giỏ hàng để lừa khách. Sau khi khách bày đồ vật ra cúng xong, các đối tượng này buộc khách phải thanh toán tiền cho món đồ mà chúng tự ý bỏ vào với giá cao. Nếu khách phản ứng, nhóm đối tượng cùng nhau dùng lời nói tấn công cho đến khi khách trả số tiền theo yêu cầu.

Khoảng 11 giờ ngày 22-10-2020, Dũng, Huy và Đến phát hiện bà N.T.U.M và L.Q.Đ cùng người thân đến phường Núi Sam để cúng viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Cùng lúc này, Dũng đang bán nhang đèn… dạo quanh khu vực, thấy bà M. vào sạp số 24 mua vật phẩm cúng bái thì Dũng đến chào mời bán nhang.

Trong lúc nói chuyện, lợi dụng bà M. không để ý, Dũng tự ý bỏ thêm 3 nén nhang, 1 cặp nến ly, 1 bộ áo cúng bà vào vật phẩm của bà M. đã mua, đồng thời dụ bà M. đến cúng bái ở khu vực chùa Tây An. Cùng lúc này, Huy đến tiếp cận phụ giúp Dũng mang, bày vật phẩm, đốt nhang, nến và đưa bà M. đến cúng trước cổng chùa. Thấy Dũng và Huy có được “con mồi” nên Đến cũng tham gia.

3 bị cáo: Đến, Dũng và Huy nghe tuyên án

Trong lúc bày đồ vật ra cúng, bà M. thấy Huy mang ra những món đồ mà Dũng đã bỏ vào giỏ hàng trước đó, nên nghĩ Huy là người của chùa mang thêm ra cúng nên không nói gì. Khi vừa cúng xong, cả 3 đối tượng kêu bà M. cùng đi xuống sân chùa để tính tiền các món đồ của Dũng đã để vào giỏ hàng của bà M., tổng cộng bà M. phải thanh toán là 1.100.000 đồng.

Bất ngờ bị kêu đưa thêm tiền, bà M. phản ứng bằng cách từ chối, Dũng, Huy và Đến liền vây quanh lên tiếng đe dọa, gây áp lực buộc bà M. phải trả tiền. Bị đe dọa, bà M. và ông Đ. đã đưa cho Dũng 400.000 đồng, Huy 200.000 đồng và Đến 200.000 đồng, lấy tiền xong cả nhóm bỏ đi.

Ngay sau đó, bà M. đến Công an phường Núi Sam trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Núi Sam đến hiện trường và trích xuất hình ảnh trên hệ thống Camera an ninh khu vực để xác định các đối tượng. Ngay theo đó, Dũng và Huy bị mời về trụ sở Công an phường làm việc, còn Đến đầu thú sau đó và giao nộp lại 200.000 đồng đã chiếm đoạt. Quá trình làm việc và điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hoàn toàn hành vi sai trái của mình. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc tiến hành khởi tố, tạm giam 3 đối tượng.

Để loại trừ triệt để những tệ nạn  này, TAND TP. Châu Đốc quyết định đưa các đối tượng ra xét xử sơ thẩm lưu động công khai. Bên cạnh lời khai báo thành khẩn, Hội đồng xét xử cũng phân tích về nhân thân của từng bị cáo đều đã từng bị xử lý về các tội danh khác nhau nhưng vẫn không biết sửa chữa bản thân để trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội mà cùng nhau sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hành hương. Những hành vi phạm tội này không những gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, mà còn gây hoang mang cho người dân nên cần xử lý nghiêm.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP. Châu Đốc đã quyết định xử phạt bị cáo Dũng và Huy mỗi bị cáo 2 năm tù, Đến 1,5 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

 Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG