Người thầy thuốc được vinh danh thế giới sau 30 năm tận tụy với ngành nhãn khoa

27/02/2024 - 14:51

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thanh Triết - Giám đốc Bệnh viện Mắt Bình Định được biết đến là người có trình độ chuyên môn cao, luôn tận tụy, hết mình với công việc, có những đóng góp to lớn cho công tác khám chữa bệnh về mắt cho người dân và phòng, chống mù lòa cộng đồng.

Chú thích ảnh

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Triết được trao giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á - Thái Bình Dương năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị Nhãn khoa châu Á - Thái Bình Dương (APAO) tổ chức tại Bali (Indonesia) vào ngày 24/2 vừa qua, bác sĩ Triết vinh dự lọt vào top 21 nhà nhãn khoa xuất sắc nhất được trao giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng, chống mù lòa châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Hơn 30 năm hành nghề, bác sĩ Triết có nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Ông vẫn nhớ như in ngày đầu gắn bó với Trạm Mắt tỉnh Bình Định. “Năm 1996, Trạm Mắt tỉnh rất nhỏ, diện tích chưa đầy 100m2. Kinh phí lẫn nhân lực còn hạn chế, thiếu thốn, không có chức năng khám chữa bệnh, điều trị tại chỗ. Trước thực tế đó, chúng tôi đã kiến nghị cấp trên chuyển đổi thành Trung tâm Mắt, đồng thời tăng cường phối hợp các tổ chức quốc tế để tiếp nhận các dự án cho công tác phòng, chống mù lòa cộng đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, Trung tâm đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả. Trên cơ sở này, chúng tôi tiếp tục phát triển Trung tâm thành Bệnh viện Mắt hiện đại như ngày hôm nay”, bác sĩ Nguyễn Thanh Triết chia sẻ.

Nổi bật, Bệnh viện Mắt Bình Định đã triển khai một số dự án lớn như: “Dự án phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường tại cộng đồng”; “Dự án phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em”; “Dự án chăm sóc mắt cộng đồng”; “Mô hình khám mắt toàn diện và phẫu thuật thủy tinh thể cho người cao tuổi”.

Chú thích ảnh

Bác sĩ Nguyễn Thanh Triết khám điều trị mắt cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

10 năm qua, các sáng kiến, dự án trên đã giúp tầm soát cho hơn 3.000 trẻ sơ sinh đẻ non, phát hiện gần 2.000 trẻ bị bệnh mắt bẩm sinh, sàng lọc tật khúc xạ cho 300.000 học sinh, phẫu thuật mắt cho gần 1.000 trẻ em. Cùng với đó, Bệnh viện cũng giúp hơn 100.000 bệnh nhân được khám mắt miễn phí, phẫu thuật cho hơn 67.000 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, góp phần hạ thấp tỷ lệ mù lòa ở người trên 50 tuổi tại tỉnh từ 4,5% (năm 2007) xuống còn 3,1% (năm 2022)...

Trong lĩnh vực quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường, Bệnh viện đã giúp 3.000 bệnh nhân phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường, hơn 800 bệnh nhân được điều trị miễn phí...

Bên cạnh đó, là một bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của tỉnh, bác sĩ Nguyễn Thanh Triết đã đào tạo nhiều phẫu thuật viên mổ đục thủy tinh thể trong tỉnh và lân cận; trực tiếp khám, điều trị và phẫu thuật đạt kết quả tốt cho hàng nghìn bệnh nhân; đào tạo hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng cho các cơ sở y tế; tổ chức hơn 200 khóa đào tạo về chăm sóc mắt ban đầu, sàng lọc tật khúc xạ, phát hiện bệnh lý mắt trẻ em, quản lý phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường tại cộng đồng với hơn 3.000 nhân viên y tế tham gia. Nhờ vậy, bác sĩ Triết đã nâng tầm ảnh hưởng của mình ra toàn quốc và cả thế giới.

Với những đóng góp và cống hiến to lớn, bác sĩ Triết đã được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Thầy Thuốc ưu tú, Huân Chương Lao động hạng Ba… Mới đây nhất, ông vinh dự trở thành bác sĩ đầu tiên của Việt Nam được Chủ tịch Hội nghị Nhãn khoa châu Á - Thái Bình Dương (APAO) Mohamad SIDIK trao giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng, chống mù lòa châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Theo TTXVN