Người trẻ Phú Quốc giữ màu xanh đảo ngọc

10/04/2026 - 19:41

 - Giữa áp lực phát triển du lịch và gia tăng dân số cơ học, bài toán rác thải và bảo vệ môi trường ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) ngày càng trở nên cấp thiết. Không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, công tác này đang dần trở thành hành động tự giác của cộng đồng, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên giữ vai trò tiên phong, góp phần hình thành lối sống xanh, bền vững, giữ màu xanh cho đảo ngọc.

Học sinh trên địa bàn đặc khu Phú Quốc thích thú hưởng ứng chương trình “Giờ vàng - Đổi rác lấy quà”, mang chai nhựa để đổi lấy quà.

Xuống biển nhặt rác mỗi tuần

Sáng cuối tuần tại bãi biển Dinh Cậu, khi dòng khách còn thưa thớt, một nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm, lặng lẽ nhặt từng chai nhựa, túi nilon, lon bia… bị sóng đánh dạt vào bờ. Không ồn ào, không khẩu hiệu, nhưng từng khoảng cát sạch dần lên sau mỗi buổi sáng.

Chị Vưu Kim Mẫn, thành viên Nhóm "Hội yêu rác Phú Quốc"  cho biết, nhóm duy trì hoạt động hàng tuần với hơn 10 người. Không có sự phân công cứng nhắc, ai rảnh thì tham gia, nhưng hầu như tuần nào cũng duy trì đều đặn. Với họ, việc nhặt rác không phải phong trào nhất thời, mà là trách nhiệm với nơi mình sinh sống.

Tinh thần tự nguyện lan tỏa trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Theo phát động của Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quốc, mỗi tháng có hàng chục đoàn viên, thanh niên tham gia các đợt ra quân thu gom rác tại nhiều khu vực Dinh Cậu, cầu cảng, sân bay và các tuyến đường chính...

Em Huỳnh Phương Anh, học sinh lớp 8/2, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực cho biết, việc nhặt rác là hoạt động vừa vui, vừa ý nghĩa. Các em được hướng dẫn phân loại rác như chai nhựa, ly nhựa, lon bia và tham gia theo nhóm khoảng 10 bạn.

Đoàn viên, thanh niên đặc khu Phú Quốc thu gom chai nhựa.

Tại Trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đoàn viên Trần Thị Vân Anh cho biết trường triển khai mô hình lớp học giữ gìn vệ sinh môi trường, học sinh tự dọn vệ sinh lớp học, không xả rác bừa bãi, ăn uống đúng quy định. Hoạt động “kế hoạch nhỏ” được duy trì hàng năm với việc thu gom rác toàn trường, vừa gây quỹ vừa giáo dục ý thức.

Cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp trên địa bàn cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Công ty Vina Phú Quốc Travel thường xuyên hưởng ứng các đợt ra quân nhặt rác hàng tháng, đồng thời tham gia mô hình “1kg rác đổi 1 món quà”, qua đó góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Chị Võ Thị Kim Ngân, Giám đốc kinh doanh Công ty Vina Phú Quốc Travel cho biết, việc tham gia mô hình không chỉ khuyến khích người dân thu gom rác thải, mà còn tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với các hoạt động vì môi trường, hướng đến xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc xanh - sạch - đẹp trong mắt du khách.

Du khách nước ngoài cùng tham gia với đoàn viên, thanh niên đặc khu Phú Quốc vệ sinh môi trường ở Dinh Cậu.

Lan tỏa phong trào, tạo chuyển biến toàn đặc khu

Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đặc khu Phú Quốc cho biết, từ tháng 7/2019, Phú Quốc tổ chức “Ngày Vì môi trường Phú Quốc” định kỳ vào thứ bảy tuần đầu tiên mỗi tháng cho đến nay, trở thành hoạt động thường xuyên của chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong khuôn khổ hoạt động này, mỗi tháng toàn đặc khu tổ chức dọn vệ sinh tại 10 điểm, tương ứng mỗi xã, phường cũ một điểm, tập trung xử lý các khu vực phát sinh rác thải. Không chỉ ra quân vệ sinh, thu gom rác, các hoạt động hưởng ứng còn kết hợp tổ chức đa dạng các hoạt động như diễu hành, trồng, chăm sóc cây xanh, nạo vét, khai thông cống rãnh, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quốc tổ chức chương trình “Giờ vàng - Đổi rác lấy quà” trong tháng 3/2026.

Mỗi tháng, đặc khu còn tổ chức thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, băng rôn, xe cổ động, loa phát thanh, đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube…), được các cơ quan truyền thông quan tâm thông tin góp phần phổ biến thông tin đến người dân trong và ngoài đặc khu.

Công tác bảo vệ môi trường còn được gắn với việc thực hiện kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương và các hoạt động, sự kiện, phong trào của địa phương, thu hút sự quan tâm và tham gia của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Điển hình như chương trình “Giờ vàng - Đổi rác lấy quà”, Cuộc thi Vẽ tranh vì môi trường, trang trí đón tết, xây dựng “Tuyến đường cây xanh”, “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường văn minh”, ra mắt các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, mô hình “Cá biển xin rác - Nâng bước em đến trường”, mô hình Trạm Tập kết xanh, mô hình camera giám sát các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, mô hình sân nổi thu gom rác từ tàu thuyền…

Học sinh tham gia vệ sinh tại công viên Bạch Đằng, đặc khu Phú Quốc.

Theo anh Lê Việt Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Phú Quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu, lực lượng đoàn viên, thanh niên đang giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Không chỉ trực tiếp tham gia, tuổi trẻ còn là lực lượng lan tỏa, góp phần thay đổi nhận thức và hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.

“Chúng tôi xác định đoàn viên, thanh niên không chỉ là lực lượng tham gia các đợt ra quân mà phải là những người đi đầu trong việc hình thành nếp sống văn minh, không xả rác, biết phân loại rác và vận động gia đình, người dân cùng thực hiện. Khi người trẻ làm gương và duy trì thường xuyên, thì việc bảo vệ môi trường sẽ dần trở thành ý thức tự giác của cộng đồng”, anh Lê Việt Anh nhấn mạnh.

Bài và ảnh: TÂY HỒ