-(2).jpg)
Hồ Hoa Mai tuyệt đẹp nhìn từ trên cao. Ảnh: THỦY TIÊN
Vườn quốc gia U Minh Thượng có hệ sinh thái rừng nhiệt đới ngập nước thuộc loại rất hiếm trên thế giới. Với diện tích gần 3.000ha, Vườn quốc gia U Minh Thượng có tầm quan trọng đối với môi trường sống của nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm, đặc trưng và nguy cấp.
Nhờ hệ sinh thái độc đáo nên hệ động thực vật Vườn quốc gia U Minh Thượng rất đa dạng và phong phú, với trên 30 loài thú, trên 180 loài chim, 39 loài bò sát lưỡng cư, trên 30 loài cá... trong đó có nhiều loài động vật quý nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như rái cá lông mũi (rái cá mũi lông), mèo cá, già đẫy Java... Về thực vật, bên cạnh cây tràm bản địa, còn có trên 250 loài thực vật bậc cao, trong đó có nhiều loại cây thân gỗ cao, to như dầu, trâm, mốp...
Chị Trương Bé Diễm - hướng dẫn viên du lịch Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết: “Không chỉ là nơi có hệ sinh thái đa dạng, độc đáo, Vườn quốc gia U Minh Thượng còn là điểm nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu khoa học...”. Điểm nhấn trong hành trình khám phá Vườn quốc gia U Minh Thượng chính là cảm giác sảng khoái, dễ chịu bởi không khí trong lành, xen lẫn giữa không gian thiên nhiên yên bình là tiếng chim kêu ríu rít.
Để một ngày trải nghiệm đầy thú vị, du khách phải xuất hành từ sáng sớm. Đến đây, du khách đi bộ tự do khám phá khu vực hồ Hoa Mai, điểm đầu tiên khi bước chân vào Vườn quốc gia U Minh Thượng, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đẹp mắt.
Từ hồ Hoa Mai đi vỏ lãi xuôi theo kênh trung tâm vào vùng lõi vườn quốc gia, du khách có thể ngắm khung cảnh hai bên bờ cỏ lau trắng cao lút đầu người. Sâu vào trong, du khách sẽ được ngắm nhìn rừng tràm nước xanh tươi, những cánh bèo dày đặc trôi theo dòng nước, trên bầu trời từng đàn chim chao lượn. Thỉnh thoảng có chú chim cổ rắn giật mình vỗ cánh lạch phạch trên bầu trời xanh thẳm. Đến máng dơi với hàng ngàn con kêu chí chóe, thỉnh thoảng ùa ra dang đôi cánh rộng giữa không trung. Tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lụp bụp gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng vui tươi mê đắm tâm hồn du khách.
Câu cá cũng là một trải nghiệm thú vị ở vườn quốc gia. Du khách có dịp trở thành cần thủ đích thực, xuôi thuyền câu cá. Còn gì tuyệt vời hơn khi được câu cá trong không gian thanh bình, hòa với tiếng chim hót líu lo. “Từ Cà Mau thong thả tới Vườn quốc gia U Minh Thượng khoảng 1 tiếng đồng hồ, hơn 70km nhưng tôi vẫn thấy gần vì nơi đây quá hấp dẫn. Cứ vài tuần là tôi cùng nhóm bạn đến đây thư giãn câu cá một lần, mấy anh em câu dính nhiều loại cá như cá lóc, cá trê vàng, cá vồ... vui lắm!”, anh Nguyễn Tấn Đạt, ngụ tỉnh Cà Mau chia sẻ.
Trong hành trình khám phá Vườn quốc gia U Minh Thượng, du khách có thể lên vọng Lâm Đài để ngắm toàn cảnh khu dự trữ sinh quyển thế giới từ trên cao. Du khách còn có thể đến tham quan khu cứu hộ và chăm sóc động vật hoang dã. Đây chính là nơi cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng những cá thể bị thương, bị săn bắt trái phép sau đó thả về thiên nhiên. Đây cũng là điểm tham quan, học tập, tìm hiểu về động vật hoang dã rất lý thú cho học sinh, sinh viên.
Vườn quốc gia U Minh Thượng là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã, trải nghiệm những hoạt động du lịch độc đáo và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của vùng đất này.
THỦY TIÊN