Nguyên thư ký toà án nhận 4 năm tù

28/09/2020 - 15:11

 - Chiều 28-9, Tòa án nhân dân huyện Phú Tân (An Giang) tuyên phạt bị cáo Trương Phú Phong (sinh năm 1981, ngụ ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, Phú Tân) 4 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, Phong nguyên là thư ký Toà án nhân dân huyện Phú Tân trong quá trình giúp việc cho thẩm phán thụ lý các dân sự đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của 2 đương sự V.V.T (sinh năm 1982, ngụ thị trấn Chợ Vàm) và N.T.N.T (ngụ xã Bình Thạnh Đông) huyện Phú Tân với số tiền 22,5 triệu đồng để giải quyết nhanh các vụ việc tranh chấp đất đai nhưng không thành, các đương sự đã làm đơn tố cáo.

Ngoài mức án phạt trên bị cáo Phong còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm.

K.H