Nhà vườn làm du lịch sinh thái cộng đồng

07/07/2026 - 09:45

 - Không chỉ bán nông sản theo mùa, nhiều nhà vườn ở An Giang đang mở cửa đón khách, kết hợp sản xuất sạch với trải nghiệm miệt vườn. Hướng đi này giúp nâng giá trị trái cây và mở ra chuỗi giá trị mới cho kinh tế nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Hùng bên vườn sầu riêng kết hợp làm du lịch sinh thái của gia đình. Ảnh: AN LÂM

Trong chuyến khảo sát các mô hình kinh tế nông nghiệp của Hội Nông dân tỉnh cùng doanh nghiệp, khu vườn sầu riêng 5.000m² của ông Nguyễn Văn Hùng, ấp Quang Mẫn, xã Giồng Riềng để lại nhiều ấn tượng. Những cây Ri6, Musang King vào vụ chín rộ, trái sai đến tận gốc, hương thơm lan khắp khu vườn. Không ít du khách thích thú khi chỉ cần đưa tay là có thể tự hái những trái sầu riêng vừa chín tới.

Để có khu vườn đủ điều kiện mở cửa đón khách, gia đình ông Hùng đã đầu tư nhiều hơn cho hướng canh tác hữu cơ, ưu tiên sử dụng vi sinh, phân hữu cơ dần thay thế phân bón hóa học, quy trình chăm sóc cũng nghiêm ngặt hơn. Ông Hùng cho biết: “Chi phí đầu tư theo hướng này gần như tăng gấp đôi so với trước, nhưng đổi lại khách hàng an tâm. Họ không chỉ đến mua sầu riêng mà còn đưa cả gia đình vào vườn ăn trái, nghỉ ngơi, trải nghiệm. Thu nhập của gia đình tôi vì thế cũng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào giá sầu riêng trên thị trường”.

Từ suy nghĩ chỉ bán nông sản, nông dân nay đã chuyển sang bán cả không gian miệt vườn, câu chuyện làm nông sạch và những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là xu hướng được thị trường đón nhận khi ngày càng nhiều người lựa chọn các điểm đến xanh, an toàn gắn với đời sống nông thôn. Anh Phan Văn Bảnh, ngụ phường Long Xuyên đã biến khu đất 14.000m² thành khu du lịch sinh thái Cổng Mặt Trời. Mỗi cuối tuần, nơi đây đón hàng trăm lượt khách từ nhiều tỉnh, thành phố đến tham quan, vui chơi.

Giữa khu vườn là những hàng dừa dứa, nho chuyên canh xen lẫn táo, ổi, mận, xoài, bưởi. Dòng kênh nhỏ với xuồng ba lá, khu câu cá, khu nuôi gà lôi, chim cảnh... tạo nên không gian đậm chất miệt vườn Nam Bộ. Anh Bảnh cho biết, anh ấp ủ mô hình này suốt nhiều năm nhưng chỉ thực hiện khi hạ tầng giao thông hoàn thiện. Sau đó, anh tiếp tục đầu tư hơn 700 triệu đồng xây dựng cầu và Cổng Mặt Trời để kết nối toàn bộ khu sinh thái với tuyến đường mới. “Tôi muốn giữ lại sự bình yên của miệt vườn để người thành phố có nơi tìm về. Khi khách đến đông, trái cây trong vườn cũng bán được giá hơn, nhiều dịch vụ khác cũng phát triển theo”, anh Bảnh nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Lâm Quốc Toàn, An Giang có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp. Điều quan trọng là các mô hình cần được tổ chức theo hướng liên kết, khai thác chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ và dịch vụ trải nghiệm để nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Lâm Quốc Toàn thông tin: “Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đồng hành cùng hội viên trong việc xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và kết nối với doanh nghiệp để mở rộng đầu ra. Quỹ Hỗ trợ nông dân sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các dự án sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, ứng dụng quy trình hữu cơ, giảm phát thải và các mô hình gắn nông nghiệp với dịch vụ du lịch”.

AN LÂM