Thực tiễn cho thấy mỗi khi nước ta tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị lại gia tăng hoạt động chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam chỉ là hình thức ngụy dân chủ, không phản ánh một cách khách quan, trung thực; bầu cử, ứng cử theo cơ chế “Đảng cử - dân bầu”, là “dân chủ trình diễn”; kêu gọi phải sửa đổi hệ thống bầu cử, tạo điều kiện cho tất cả mọi người được ứng cử tự do và cố tình bàn tán các câu chuyện về “đấu đá nội bộ”, “chia bè kéo cánh”, cho rằng bầu cử chỉ là sự sắp đặt giữa các nhóm lợi ích. Những luận điệu xuyên tạc trên không phản ánh đúng sự thật, mà chủ yếu gây nhiễu loạn nhận thức xã hội, làm lung lay niềm tin của cử tri vào công tác bầu cử ở nước ta.
Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 14-SL, Sắc lệnh đầu tiên về nguyên tắc bầu cử ở Việt Nam, nội dung nêu rõ: “Mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội” và “Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên. Kể từ cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đến nay, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam đều được tiến hành một cách dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Kết quả của 15 lần bầu cử ở nước ta là minh chứng khẳng định bản chất ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Việt Nam là hoàn toàn tự do, công bằng, bảo đảm tôn trọng và thực hành rộng rãi quyền dân chủ của nhân dân. Do đó, luận điệu cho rằng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Việt Nam “thiếu dân chủ” là sự bịa đặt không có cơ sở.
Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định quyền bầu cử, ứng cử của công dân, coi đây là quyền chính trị cơ bản, bình đẳng và không bị phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào. Trên cơ sở đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã cụ thể hóa đầy đủ các nguyên tắc cốt lõi của bầu cử dân chủ, phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Toàn bộ quá trình từ chuẩn bị nhân sự, lập danh sách ứng cử viên, vận động bầu cử đến tổ chức bỏ phiếu và công bố kết quả đều được luật hóa rõ ràng, đặt dưới sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền và nhân dân.
Sự lãnh đạo của Đảng được xem là nhân tố hàng đầu bảo đảm sự thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân tin tưởng và trao quyền lãnh đạo cho Đảng để Đảng thực hiện khát vọng tự do, dân chủ, quyền làm chủ của người dân.
Bầu cử được thực hiện đúng quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, là quá trình dân chủ, công khai, được tiến hành theo trình tự cụ thể, do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì. Mỗi ứng cử viên đều phải trải qua việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Chỉ những người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực và được cử tri tín nhiệm mới được đưa vào danh sách chính thức. Cơ chế này loại trừ khả năng thao túng, “kéo cánh” hay áp đặt ý chí của bất kỳ cá nhân hay nhóm lợi ích nào.
Đương nhiên chủ thể quyết định kết quả bầu cử chính là cử tri. Lá phiếu kín, bảo đảm pháp lý cho quyền tự do thể hiện ý chí của nhân dân, không bị chi phối, ép buộc hay định hướng. Các quy định về kiểm phiếu, công bố kết quả, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân giám sát toàn bộ quá trình bầu cử.
Việc chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động là yêu cầu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là trách nhiệm chung trong việc giữ vững niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục khẳng định giá trị dân chủ thực chất của nhà nước ta, khẳng định “Dân là gốc”, là trung tâm, là chủ thể và là người quyết định.
Nhận thức đúng và tỉnh táo trước những quan điểm sai trái và phát huy trách nhiệm công dân là giải pháp thiết thực nhất của cử tri trong thực hiện thắng lợi công tác bầu cử, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
VƯƠNG KHUÊ