Nhịp cầu mùa xuân

04/02/2026 - 05:00

 - Những ngày này, không khí phấn khởi đang lan tỏa trên những công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn. Cầu mới được xây dựng không chỉ nối liền đôi bờ mà còn mang theo niềm vui, sự kỳ vọng của người dân về một năm mới thuận lợi, ấm no.

Ý nghĩa thiết thực

Những ngày qua, ông Dương Thành Lộc, ngụ ấp Khánh Mỹ, xã Mỹ Đức thường xuyên đến xem công trình xây dựng cầu Ba Ngạn nối đôi bờ Khánh Mỹ - Mỹ Phó đang thi công. Với ông Lộc, công trình mang ý nghĩa đặc biệt: Nối dài tinh thần cống hiến vì cộng đồng của gia đình. “Tôi là cháu ngoại ông Ba Ngạn - người huy động nguồn lực xây cầu cho bà con đi lại từ xưa. Công trình mang tên ngoại nên con cháu trong dòng họ coi đó là di sản tinh thần phải giữ gìn trang trọng. Chúng tôi sẵn lòng ủng hộ chính quyền địa phương, chung tay cùng bà con xây dựng cầu nhanh để mọi người có thể đi trên chiếc cầu này trong năm mới”.

Quân với dân đoàn kết xây dựng cầu Kênh 7 - Nam Kênh Quốc Gia tại xã Châu Phú. Ảnh: THANH TIẾN

Theo ông Dương Thành Lộc, không riêng con cháu trong dòng họ mà hầu hết người dân ấp Khánh Mỹ, Mỹ Phó đều mong công trình sớm hoàn thành. Với họ, cầu Ba Ngạn không chỉ mang giá trị giao thông mà còn mang giá trị tinh thần khi gắn bó với nhiều thế hệ người dân xứ này. “Dân xứ này đi lại, chở hàng hóa đều nhờ cầu Ba Ngạn. Cầu được xây lại nhiều lần nhưng chủ yếu bằng gỗ nên phải gia cố thường xuyên. Năm nay, chính quyền vận động người dân góp kinh phí xây cầu bê tông kiên cố, ai cũng ủng hộ hết mình”, ông Trần Văn Tứ, ngụ ấp Mỹ Phó chia sẻ.

Thời điểm khởi công cầu Ba Ngạn, nhiều người dân đóng góp kinh phí. Họ sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, nối tiếp văn hóa làng xã của vùng đất Mỹ Đức - Khánh Hòa nhiều thế hệ. “Hôm đổ bê tông trụ cầu, mọi người tham gia nhiều. Chuyện có ích cho làng xóm, dân mình đâu ai tiếc công, tiếc của, chỉ mong sớm được hưởng lợi từ công trình”, ông Tứ nói.

Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp đơn vị thi công cố gắng đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. “Cầu Ba Ngạn là niềm mong mỏi của người dân địa phương nhiều năm nay. Chúng tôi đang tiếp nhận nguồn lực, đảm bảo hậu cần để lực lượng thi công cầu hoàn thành sớm nhất. Địa phương mong đến ngày xe chạy trên cầu trong năm mới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức Trần Thanh Tâm cho biết.

Phấn khởi thi công

Không riêng xã Mỹ Đức, người dân xã Châu Phú cũng đang hăng hái thi công cầu Kênh 7 - Nam Kênh Quốc Gia. Công trình dài 35m, rộng 5m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,67 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt, vừa phục vụ người dân vừa tạo động lực để phát triển hạ tầng giao thông của xã Châu Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Không khí thi công sôi nổi tại cầu Ba Ngạn, xã Mỹ Đức. Ảnh: THANH TIẾN

Hiện đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công công trình. Thời điểm này, lực lượng thi công hoàn thành hạng mục đổ bê tông trụ cầu với khí thế sôi nổi.

Tham gia đổ bê tông trụ cầu, ông Phạm Văn Hùng, ngụ ấp Bình Thắng chia sẻ: “Được góp sức xây dựng cầu Kênh 7, tôi rất vui. Vùng quê Châu Phú trước đây đa phần là cầu ván, giờ được bê tông hóa nhiều. Mỗi giọt mồ hôi chúng tôi đổ xuống là một phần việc nữa được hoàn thành. Ngày khánh thành công trình, chúng tôi càng vui hơn. Trên cây cầu này, các cháu học sinh tung tăng đến trường, bà con chở hàng hóa, đi lại thuận tiện hơn”.

Ông Hùng cho biết, không khí thi công càng sôi nổi khi người dân cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 Quân khu 9, Công an xã, dân quân tự vệ địa phương. Trong buổi sớm mai, màu xanh áo lính hòa cùng màu áo nông dân cùng trộn bê tông, vác từng bao đá để nối đôi bờ Kênh 7 khiến ông Hùng xúc động. “Có mấy chú bộ đội, công an tham gia nên công trình làm nhanh hơn. Bà con ai cũng thương, trân quý tình cảm, sự cống hiến của những người lính trẻ đối với quê hương Châu Phú”, ông Hùng chia sẻ.

Góp sức thi công cầu Kênh 7, anh Trần Quốc Kiệt - chiến sĩ dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Phú cố gắng cùng mọi người đẩy nhanh tiến độ. Anh Kiệt cho biết: “Cùng bà con thi công cầu, tôi nâng lên về tính kỷ luật, tính cộng đồng và tinh thần cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Tôi cố gắng chung sức để cầu Kênh 7 sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, mang đến niềm vui cho bà con trong năm mới”.

Cùng tinh thần đó, Thượng úy Lê Phương Bảo, Công an xã Châu Phú tình nguyện mang sức trẻ cống hiến cho quê hương. “Tôi tự hào khi tham gia thi công cây cầu ý nghĩa này. Đây là dịp để chúng tôi phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an”, Thượng úy Lê Bảo Phương chia sẻ.

Ngoài cầu Kênh 7, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Châu Phú đang khảo sát xây dựng thêm những nhịp cầu mang ý nghĩa trong năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phú Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Chúng tôi phối hợp Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ khảo sát xây dựng cầu Kênh 13 nối 2 địa phương. Công trình có vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng góp phần khơi thông mạch máu kinh tế của 2 địa phương và vùng lân cận. Chúng tôi tin tưởng những công trình này sẽ mang đến nụ cười của người dân địa phương trong năm mới với nhiều kỳ vọng ở tương lai”.

THANH TIẾN