Nhịp cầu truyền thông

05/07/2023 - 06:57

 - Đó là hội nghị định hướng công tác tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tổ chức định kỳ hàng quý. Những người làm công tác tuyên giáo, truyền thông có dịp chia sẻ nội dung đáng chú ý, cách thực hiện hiệu quả, phù hợp trong từng thời điểm.

Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền quý III/2023

Một bờ dư luận

Đầu buổi gặp gỡ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang thông tin tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, từ các vấn đề trên thế giới, trong nước, trong tỉnh; đặc biệt là những vấn đề nổi lên trên địa bàn, gây băn khoăn, lo ngại trong dư luận. Điển hình như: Tình hình công nhân làm việc ở các tỉnh, thành phố thất nghiệp trở về địa phương ngày càng nhiều, tạo áp lực giải quyết việc làm, ổn định thu nhập, đảm bảo an ninh trật tự; tình trạng một số loại trái cây, thủy sản giá xuống thấp, thậm chí không bán được, xuất khẩu còn hạn chế… làm cho đời sống một bộ phận người dân gặp khó khăn. Tình hình mưa giông, sạt lở diễn biến phức tạp gây thiệt hại tài sản người dân tại một số địa phương; lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tác động xấu đến nhận thức và hành động của giới trẻ…

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà (Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), những thông tin trên được đơn vị gửi đến cơ quan báo chí hàng tuần để gợi mở đề tài tác nghiệp. Đồng thời, kiến nghị đến ngành chức năng, địa phương, đề nghị kịp thời xử lý, giải quyết, phản hồi. Từ đó, cơ chế nắm bắt, phản ánh, phản hồi tình hình báo chí và dư luận xã hội được thực hiện tốt, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong buổi gặp gỡ, đại diện các cơ quan, đơn vị tiếp tục đặt vấn đề dư luận đang quan tâm. “Hiện nay, số vụ phạm pháp hình sự tăng, trở thành nỗi lo của người dân lẫn cán bộ, công chức, viên chức. Tình trạng “trẻ hóa tội phạm” đang xuất hiện rõ nét, biểu hiện ở việc thanh, thiếu niên phạm tội gia tăng, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Điều này khiến người dân bất an, e sợ một mai trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng này. Chính vì thế, cần tìm giải pháp hữu hiệu cho tình trạng này, cùng sự góp sức của báo chí” - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Thành Lợi bày tỏ.

Một bờ truyền thông

Trong buổi gặp gỡ, các đơn vị cùng điểm lại hoạt động tuyên truyền của báo chí trong, ngoài tỉnh. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang báo chí ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt thông tin, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương.

Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang Nguyễn Xuân Bằng chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền Lễ công bố thành lập TX. Tịnh Biên và các phường trực thuộc; Lễ khởi công xây dựng dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 - 2023, Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ II/2022… Những định hướng tuyên truyền, thông tin dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi đến đều được chuyển tải đến cán bộ, phóng viên, được phản ánh thành tác phẩm báo chí phù hợp”.

“Mang đặc trưng ngôn ngữ tạp chí, thuộc lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, chúng tôi cố gắng bám sát định hướng tuyên truyền của cơ quan chủ quản, góp sức vào quá trình phát triển địa phương. Điển hình như, trong tháng 7, chúng tôi phối hợp huyện Tri Tôn tuyên truyền đậm nét về giá trị lịch sử, vùng đất, con người nơi đây; tháng 8 tập trung các bài viết, phim tài liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân kỷ niệm 135 Ngày sinh của Người” - Tổng Biên tập Tạp chí Thất Sơn Lê Thành Trung cho biết.

“Các tin, bài, phóng sự đã phân tích, nhận định tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nêu bật được hình ảnh một An Giang quyết tâm, nỗ lực, trên đà phục hồi sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư; một An Giang quan tâm chăm lo cho công tác an sinh xã hội cho người dân; một An Giang khởi sắc với nhiều triển vọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương khẳng định.

Cùng bắc nhịp cầu

Tựu trung, mỗi quý, các cơ quan báo chí chia sẻ tình hình hoạt động chuyên môn, quá trình thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền trên các loại hình báo chí; đề nghị cơ quan chủ quản thông tin một số vướng mắc liên quan đến hoạt động báo chí, dư luận xã hội. Một số sở, ngành, đơn vị dự họp hứa ghi nhận ý kiến, sớm phản hồi cho báo chí; thông tin một số hoạt động trọng tâm cần sự phối hợp tuyên truyền… Các bên cùng nhau bắc nhịp cầu để quá trình truyền thông hiệu quả, kịp thời, để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Hải góp ý: “Thời gian tới, báo chí cần quan tâm truyền thông chính sách, tức là đề cập đến các dự thảo luật đang lấy ý kiến, triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, sớm vào cuộc sống, được người dân đồng tình, hiểu rõ và thực hiện”.

Bà Trần Thị Thanh Hương gợi mở: “Tôi cho rằng, những buổi gặp mặt, bàn về công tác truyền thông như thế này mang lại hiệu quả thiết thực, cần được duy trì lâu dài. An Giang luôn là địa phương được Trung ương biểu dương về công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, cho thấy nỗ lực của tỉnh được ghi nhận. Ngoài những định hướng của cơ quan chủ quản, đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ vào tình hình thực tế, tăng cường phối hợp, nắm bắt thông tin, bổ sung thêm nội dung tuyên truyền, phục vụ tốt nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyến tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cẩn trọng trong khâu biên tập, kiểm duyệt nội dung”.

GIA KHÁNH