Nhơn Mỹ định hình hướng phát triển mới

20/04/2026 - 05:00

 - Sau sáp nhập, Nhơn Mỹ duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực, đẩy mạnh chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, góp phần hình thành động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

Năm 2025, xã Nhơn Mỹ có 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt nghị quyết. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 2.220 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 8,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng/năm. Bước sang năm 2026, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực. 3 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 860 - 880 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được triển khai đúng tiến độ, vụ đông xuân xuống giống đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 7,6 tấn/ha. Trên địa bàn xã hiện có 173 cơ sở sản xuất hoạt động, tạo việc làm cho hơn 10.000 người lao động.

Nông dân trồng lúa năng suất, chất lượng cao, phát thải thấp ở xã Nhơn Mỹ. Ảnh: HẠNH CHÂU

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết: “Địa phương đã kịp thời ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo các ngành, đơn vị và các ấp triển khai hiệu quả chương trình, đề án trọng điểm; đồng thời, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, xã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới”.

Có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Nhơn Mỹ đang từng bước chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã triển khai Đề án vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao, phát thải thấp giai đoạn 2025 - 2030. Đề án hướng đến nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời, áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

Theo kế hoạch, xã Nhơn Mỹ phấn đấu đăng ký cấp mã số vùng trồng cho toàn bộ diện tích 1.637ha lúa nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của tổ khuyến nông cộng đồng trong việc trực tiếp hướng dẫn nông dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, nhận biết và phòng trừ dịch hại hiệu quả. Anh Nguyễn Trần Huy Sơn - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao ấp Nhơn Ngãi cho biết: “Để nâng cao hiệu quả sản xuất, bà con nông dân tích cực đăng ký diện tích tham gia đề án, đồng thời, gia nhập hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn”.

Bên cạnh trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng được quan tâm phát triển. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao bước đầu mang lại hiệu quả như hệ thống tưới nước kết hợp châm phân tự động trên cây sầu riêng, nuôi hươu lấy nhung, trồng thử nghiệm hoa cúc hay ứng dụng hệ thống IoT trong sản xuất nấm bào ngư tại các ấp Nhơn Hiệp, Mỹ An, Nhơn Lộc và Mỹ Đức.

Nhiều nông dân mạnh dạn tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình. Điển hình là mô hình nuôi hươu lấy nhung của ông Thái Văn Thảo và bà Cao Thị Leo. Bà Leo chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu nuôi bò và làm ruộng, nhưng thu nhập bấp bênh. Năm 2022, tôi đầu tư mua 15 con hươu giống với giá khoảng 35 triệu đồng/con. Tôi tận dụng chuồng bò cũ để cải tạo thành các ô nuôi, vừa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp tập tính sinh trưởng của con hươu. Đến nay, đàn hươu phát triển hơn 50 con, trong đó có gần 20 con cho nhung. Bình quân mỗi năm mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận hơn 200 triệu đồng”.

Theo Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nhơn Mỹ Huỳnh Ngọc Cường, mô hình nuôi hươu có tiềm năng phát triển, phù hợp điều kiện địa phương. Thời gian tới, ngành chuyên môn sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm nhung hươu để từng bước nhân rộng mô hình.

Với nền tảng đạt được cùng định hướng phát triển rõ ràng, Nhơn Mỹ đang khẳng định quyết tâm xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và tạo động lực cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

HẠNH CHÂU