Cán bộ, đảng viên làm trước để dân tin
Trước đây, nhiều diện tích đất tại ấp Hòa Kháng, xã Hòa Thuận chủ yếu sản xuất lúa nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Thấy người dân còn nhiều khó khăn, anh Lâm Văn Đủ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ấp Hòa Kháng chuyển sang trồng mướp hương rồi vận động người dân cùng thực hiện. Anh Đủ chọn cách làm trước để người dân thấy hiệu quả rồi làm theo. Hiện, anh canh tác 1ha mướp hương, thu hoạch 2 vụ mỗi năm. Sau khoảng 50 ngày xuống giống, mướp bắt đầu cho trái và thu hoạch kéo dài hơn 2 tháng. Mỗi ngày, vườn mướp cho thu hoạch từ 300 - 500kg, giá bán dao động từ 6.000 - 18.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, anh Đủ lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng/vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa trước đây. Trong quá trình canh tác, anh Đủ còn đầu tư hệ thống tưới nước tự động giúp tiết kiệm thời gian, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Anh Đủ cho biết, trước đây nhiều người dân còn e dè vì chưa quen kỹ thuật, lo đầu ra không ổn định nên anh chủ động làm trước, đồng thời, liên hệ thương lái bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất. Khi mô hình mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân trong ấp chuyển đổi cây trồng. “Là đảng viên, mình phải làm trước để dân thấy hiệu quả thì mới tin và làm theo. Khi người dân có thu nhập ổn định hơn, việc vận động cũng thuận lợi hơn”, anh Đủ nói.

Anh Lâm Văn Đủ thu hoạch mướp hương từ mô hình chuyển đổi cây trồng hiệu quả. Ảnh: BÍCH THÙY
Hiện, xã Hòa Thuận có 304ha rau màu và cây ăn trái. Riêng ấp Hòa Kháng có 9 hộ trồng mướp hương, trong đó 5 hộ áp dụng hệ thống tưới tự động. Việc cán bộ cơ sở đi đầu trong chuyển đổi sản xuất, góp phần giúp người dân mạnh dạn thay đổi tư duy làm ăn, nâng cao thu nhập.
Ông Phan Ngọc Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Thuận cho biết, việc học tập và làm theo Bác ở địa phương được cụ thể hóa bằng những việc làm sát thực tế đời sống người dân. Theo ông Minh, trong công tác dân vận, điều quan trọng nhất là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, làm trước để dân tin và làm theo. “Những mô hình chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật hay thành lập tổ hợp tác đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Khi cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, cùng làm với dân và mang lại hiệu quả cụ thể thì người dân sẽ đồng thuận. Đây là cách địa phương học và làm theo Bác bằng tinh thần gần dân, trọng dân, chăm lo đời sống Nhân dân”, ông Minh cho biết.
Gần dân từ những việc nhỏ
Chạng vạng, trong căn nhà mới vừa được bàn giao, ông Danh Sang, ngụ ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc xúc động khi nhớ lại những ngày gia đình còn sống trong căn nhà xuống cấp. Căn nhà kinh phí xây dựng 95 triệu đồng do ông Trần Văn Hây - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ngọc Tân vận động nhà hảo tâm đóng góp. Với ông Sang, điều quý nhất không chỉ là căn nhà mới mà còn là sự quan tâm chân tình của cán bộ địa phương đối với người dân khó khăn.
Năm 2022, khi nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ngọc Tân, ông Hây nhận thấy đời sống người dân còn thiếu thốn, đường sá xuống cấp. Một bộ phận người dân còn e dè, chưa thật sự tin tưởng cán bộ, đảng viên. Không chọn cách vận động qua những cuộc họp hình thức, ông Hây đi từng nhà trò chuyện, lắng nghe tâm tư của người dân rồi cùng bàn cách làm. Từ việc hướng dẫn làm giấy tờ, vận động làm đường, xây cầu đến trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng… việc gì ông cũng trực tiếp tham gia cùng người dân. “Ban đầu khó lắm, mỗi người mỗi tính, có người nghe, có người nghi ngờ. Mình phải thật lòng thì dân mới tin”, ông Hây chia sẻ.

Cầu giao thông nông thôn do ông Trần Văn Hây vận động xây dựng. Ảnh: BÍCH THÙY
Từ năm 2022 đến nay, ông Hây vận động xây dựng 18 cây cầu, 2 đường giao thông nông thôn dài 5km, nhà đại đoàn kết cùng nhiều công trình an sinh xã hội, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Ông còn vận động thành lập tổ hội nuôi gà vườn giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân ấp Ngọc Tân hiện khoảng 69 triệu đồng/năm.
Những việc làm của ông Hây góp phần xây dựng xóm ấp ngày càng phát triển. Hiện, toàn ấp Ngọc Tân còn 8 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Ông Trần Tây Hớn (48 tuổi), ngụ ấp Ngọc Tân cho biết: “Ông Hây sống chan hòa, có việc gì cũng cùng bà con làm nên người dân rất tin tưởng. Mấy năm nay đường sá khang trang hơn, đời sống người dân khởi sắc hơn trước”.
Theo ông Lý Thành Luân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chúc, hiệu quả của các mô hình dân vận ở địa phương xuất phát từ việc cán bộ cơ sở gần dân, hiểu dân và cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống. “Khi cán bộ thật sự vì dân, cùng dân xây cầu, làm đường, hỗ trợ phát triển kinh tế thì sẽ tạo được sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền”, ông Luân nói.
BÍCH THÙY