Những điểm sáng ở thành phố quê hương Bác Tôn

30/01/2022 - 08:00

 - Năm 2021 có quá nhiều khó khăn, thử thách, khi đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Như nhiều địa phương khác, tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Long Xuyên đều chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt, “Tương thân tương ái”, toàn thành phố chung sức, đồng lòng, khơi thông mọi nguồn lực phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội. Nhìn lại năm qua, thành phố quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn có những điểm sáng đáng tự hào.

Duy trì mức độ tăng trưởng

Địa phương đạt và vượt 8/13 chỉ tiêu đề ra, kinh tế - xã hội dần khôi phục và phát triển khi trở lại trạng thái bình thường mới. Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất giá so sánh, giá trị sản xuất giá hiện hành, tổng mức bán lẻ hàng hóa... tuy chưa đạt, nhưng vẫn nằm ở mức gần 87% đến hơn 97% so kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm triển khai, với nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được nhân rộng. Cơ bản hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Khánh; xã Mỹ Hòa Hưng đang phấn đấu thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Điều hành, quản lý tốt thu – chi ngân sách

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng thành phố nỗ lực thu ngân sách năm 2021 đạt 1.161 tỷ đồng (đạt 134,2% dự toán tỉnh giao và đạt 95,6% dự toán thành phố giao). Chi ngân sách đạt 1.127 tỷ đồng, trong đó dành 21% để chi đầu tư.

Nhìn chung, thành phố thực hiện khá tốt công tác điều hành thu – chi ngân sách. Chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định; ưu tiên các khoản chi cho con người, an sinh xã hội. Hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, chủ động dành nguồn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng tạo, đột phá trong phòng, chống dịch

Thành phố đã tập trung mọi nguồn lực ưu tiên thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp đột phá chưa từng có trong tiền lệ. Thành phố mạnh dạn thí điểm điều trị F0, cách ly, quản lý F1 tại nhà để giảm tải cho các cơ sở y tế tập trung; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân tiến tới tạo miễn dịch cộng đồng.

Đặc biệt, huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã, tình nguyện viên trong và ngoài địa phương... với trên 1.700 con người, kết thành vòng tay lớn để dang rộng, đón tiếp gần 80.000 người An Giang xa xứ trở về quê hương. Qua đó, thành phố hoàn thành nhiệm vụ đón tiếp công dân chu đáo, an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người dân, góp phần lan tỏa hình ảnh người con quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng anh hùng, bao dung, ấm tình nghĩa tình.

Tổ chức dạy và học thích ứng với dịch bệnh

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được thực hiện tập trung và quyết liệt. Đến nay, toàn thành phố có 43/56 đơn vị trường đạt chuẩn (tỷ lệ 76,7%). Hiện nay, địa phương đang đề nghị tỉnh công nhận 4 trường đạt chuẩn theo kế hoạch của năm 2021.

Thực hiện theo hình thức dạy và học trực tuyến, bước đầu mang lại hiệu quả. Học sinh đã làm quen được với việc học trực tuyến; phần lớn phụ huy đồng tình, ủng hộ; việc trang bị thiết bị dạy học trực tuyến được tăng cường. Bên cạnh đó, 27 điểm trường đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến bằng ứng dụng Zalo, gmail, điện thoại, Google biểu mẫu… Tổng lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến là 1.2.16 hồ sơ, đạt tỷ lệ 72,8% so với chỉ tiêu tuyển sinh.

 Chăm lo an sinh xã hội

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện tốt, đạt và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn thành phố xuống còn 18 hộ (0,03%) và 1.633 hộ cận nghèo (2,9%).

Toàn thành phố có 8.273 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị ngừng việc, người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, hộ kinh doanh, lao động tự do… được nhận hỗ trợ, tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hơn 222 tấn gạo được phân bổ cho 14.826 hộ nghèo, cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội và người khó khăn do dịch bệnh.

Đến cuối tháng 11-2021, thành phố tiếp nhận hơn 5,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19. Các cây “ATM gạo”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”… đã hỗ trợ gạo và quà, tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Gần 7 tỷ đồng được vận động, gồm hỗ trợ suất ăn, sữa, thuốc, nhu yếu phẩm phục vụ các điểm tiếp đón công dân về quê. Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận trên 10,5 tỷ đồng, hỗ trợ thiên tai, hỏa hoạn, khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh, thăm hỏi 22.449 lượt người, kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng khá toàn diện

Thành ủy và các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền, triển khai, học tập nghị quyết được các cấp ủy Đảng quan tâm tổ chức kịp thời, đầy đủ bằng nhiều hình thức, thích ứng linh hoạt trong tình hình dịch bệnh. Thành phố thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với kiện toàn chức danh lãnh đạo, chính quyền địa phương trước và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy hoạch.

Công tác nội chính và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được chủ động triển khai, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những bước tiến rõ nét, thiết thực, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong cán bộ, đảng viên, được toàn xã hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phạm pháp hình sự được kéo giảm

Năm 2021, toàn thành phố xảy ra 59 vụ phạm pháp hình sự (giảm 30,6% so cùng kỳ năm 2020). Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 51 vụ (đạt tỷ lệ 86,4%), liên quan 76 đối tượng, thu hồi tài sản trên 1,4 tỷ đồng trao trả người bị hại. Tội phạm kinh tế giảm 35,3% so cùng kỳ, với 169 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng cấm; trị giá hàng hóa giảm trên 3 tỷ đồng.

Cùng với đó là tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm về ma túy (49 vụ, tăng 22,5%), tệ nạn xã hội (177 vụ, tăng 77%). Địa phương kiên quyết triệt xóa các loại tệ nạn xã hội, nhất là tụ điểm đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, số đề, cá độ bóng đá, mại dâm… Trong đó, chú trọng đấu tranh xử lý các đối tượng cầm đầu, tổ chức; xử phạt hành chính 431 đối tượng, thu phạt trên 700 triệu đồng. Số vụ tai nạn giao thông giảm 62,5%, số vụ cháy giảm 50%.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Tập trung phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để sớm đạt độ bao phủ 100% người dân trên địa bàn, trong đó trẻ em từ 12 - 17 tuổi phải được tiêm đầy đủ để sớm quay lại trường học. Phát huy hơn nữa vai trò Tổ COVID-19 cộng đồng, Trạm Y tế lưu động, Tổ dân phố trong việc nắm tình hình sức khỏe người dân, chăm sóc, điều trị F0 sớm, hiệu quả.

- Có giải pháp tăng thu ngân sách. Tập trung quản lý, thanh lý, đưa vào khai thác các khu đất công, đất dôi dư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. Đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị, hạn chế tối đa khoản chi phát sinh.

- Tuyên truyền, triển khai để đạt tỷ lệ 93% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 82% trường học đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 5.000 lao động.

- Chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2022 bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu quy định. Tăng cường đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

GIA KHÁNH