Những món quà dâng lên Bác Tôn

18/08/2023 - 06:35

 - Hướng đến kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), các địa phương trong tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua, tạo thành những món quà ý nghĩa dâng tặng Người.

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, vừa tôn vinh, tưởng nhớ công lao của Bác Tôn, vừa giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người con trên quê hương An Giang cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp sức vào sự phát triển chung của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám thông tin: “Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp sức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chăm lo an sinh xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong Nhân dân”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã tổ chức Hội thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tuyên truyền nâng cao hiểu biết về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc học tập tấm gương đạo đức của Bác Tôn. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

“Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, UBND huyện Châu Phú dự kiến xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Thể thao và ẩm thực mùa nước nổi huyện Châu Phú lần thứ I/2023, để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân và giới thiệu nét đẹp đặc trưng mùa nước nổi tại quê hương Châu Phú đến với bạn bè gần xa. Hoạt động còn góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám thông tin. 

Tại địa phương còn nhiều khó khăn như huyện Tri Tôn, việc khánh thành công trình xây dựng 8 phòng học Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước, công trình chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa quan trọng. Sự kiện vinh dự được đón Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đến dự.

Đây cũng là công trình do Phó Chủ tịch nước vận động Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) tài trợ 5 tỷ đồng; UBND huyện Tri Tôn đối ứng 879 triệu đồng và vận động Công ty TNHH Liên doanh Antraco hỗ trợ 7.100m3 đất, cát san lấp mặt bằng. Các phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị, như: Bàn, ghế, màn hình led, phục vụ tốt cho việc dạy và học.

Tặng xe đạp cho học sinh

“Những phòng học khang trang, trong một ngôi trường vùng xa của huyện, ở một xã trẻ, còn nhiều khó khăn như Vĩnh Phước, minh chứng cho việc Đảng, Nhà nước luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Công trình góp phần khơi dậy và lan tỏa phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, vì một thế hệ tương lai của đất nước” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm nhấn mạnh.

Nhân sự kiện này, nhiều phần quà, xe đạp đã được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, PVEP, Thường trực Tỉnh ủy An Giang, UBND huyện Tri Tôn… trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước - sự tiếp sức, động viên cần thiết trước thềm năm học mới. Những cây xanh lưu niệm cũng được Phó Chủ tịch nước và các đại biểu trồng tại khuôn viên trường.

Hướng đến kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Huyện đoàn Tri Tôn tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ (giai đoạn 2023 - 2025) và trang fanpage “Tri Tôn ngày mới”. CLB có 16 thành viên là bí thư đoàn các xã, thị trấn, bí thư đoàn trường, học sinh tiêu biểu của Trường THPT Nguyễn Trung Trực và Trường THCS - THPT Cô Tô, sinh hoạt định kỳ hàng quý. Nội dung sinh hoạt, gồm: Thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật, nghe chuyên đề kỷ niệm các ngày lễ lớn, sinh hoạt chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận thực tiễn về công tác Đoàn… Các bạn trẻ cùng tranh luận, thảo luận và phản biện một chủ đề học thuật, đúc kết vấn đề.

Dịp này, CLB Lý luận trẻ được nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn sinh hoạt chuyên đề thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác Tôn…

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao đã được tổ chức khắp các địa phương trong tỉnh, như: Liên đoàn Lao động quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) đã đến thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tặng quà cho khu lưu niệm và xe đạp cho học sinh khó khăn xã Mỹ Hòa Hưng; Hội thi vẽ tranh chủ đề “Thiếu nhi cù lao Ông Hổ với Bác Tôn” lần thứ V/2023; Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách; trao giải Cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; khai mạc triển lãm chuyên đề Bác Tôn với Quốc hội khóa I (1946-1960); Hội thi bếp chuyên nghiệp năm 2023. An Giang còn đăng cai môn Canoeing tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023…

NGÔ CHUẨN - MỸ LINH