Những ngày tháng 4 ở Châu Phú

25/04/2025 - 07:14

 - Tháng 4 không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là thời điểm thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh lớn lao của anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương được yên bình, hạnh phúc.

Châu Phú là nơi từng ghi dấu những trận đánh kiên cường của nghĩa binh Gia Nghị dưới sự lãnh đạo của Quản cơ Trần Văn Thành. Theo tiến trình lịch sử, từng lớp người tiếp nối tinh thần yêu nước của tiền nhân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trải qua trường kỳ kháng chiến, bao lớp xương máu của anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, để thế hệ hôm nay có được cuộc sống bình yên dưới mái nhà khang trang, bên cánh đồng lúa mênh mông trĩu hạt, cùng con đường liên xã thẳng tắp trải dài, điểm trường xây mới vang vọng tiếng trẻ thơ. Nền hòa bình, thống nhất có được trong suốt 50 năm qua luôn nhắc nhở thế hệ hôm nay ra sức gìn giữ, phát triển.

Trân trọng, biết ơn công lao của những thế hệ đi trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân, huyện Châu Phú đã nỗ lực, ra sức xây dựng và phát triển quê hương. Châu Phú hôm nay từng bước chuyển mình, khi mô hình kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ cao được xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp. Những cánh đồng lớn, vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, rau sạch, cây ăn trái đặc sản... được nhân rộng. Đến nay, giá trị sản xuất đất nông nghiệp của huyện đạt 217 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Phú đã có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Như các địa phương khác trong cả nước, tháng 4 ở huyện Châu Phú không chỉ là thời điểm để tưởng nhớ công lao của những gia đình chính sách, người có công cách mạng, những hoạt động diễn ra trong tháng còn khẳng định trách nhiệm “Đền ơn đáp nghĩa”. Sự nỗ lực xây dựng quê hương của thế hệ hôm nay luôn là “nhịp đập” song hành, không tách rời. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc được thể hiện thông qua những việc làm thiết thực, như: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, người có công cách mạng.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm thực hiện

Những cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo địa phương với các gia đình chính sách không chỉ thể hiện lòng tri ân, mà còn là dịp nghe lại câu chuyện cũ, giúp người trẻ hiểu thêm về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, huyện Châu Phú đã cất mới, sửa chữa 49 căn nhà cho gia đình có công. Những ngôi nhà khang trang được xây dựng là mái ấm, che mưa nắng, là nơi lưu giữ niềm tin vào một xã hội đầy tình thương, trách nhiệm.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, UBND huyện Châu Phú tổ chức họp mặt trên 100 đại biểu là người có công với cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. “Đây là dịp ôn lại trang sử vàng chói lọi của dân tộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do; tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên khẳng định.

Tiếp nối tinh thần yêu nước của thế hệ đi trước, thế hệ hôm nay, luôn ý thức về giá trị của nền hòa bình được đánh đổi bằng máu. Do đó, thanh niên huyện Châu Phú luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, xây cầu nông thôn, làm đường giao thông, trồng cây xanh... được nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia. Những việc làm ý nghĩa ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ đi trước, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển địa phương.

Từ việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, đến việc tu bổ nghĩa trang liệt sĩ… đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

MỸ LINH