
Chị Huỳnh Thị Phương (bìa phải) thăm hỏi mô hình kinh tế của người dân. Ảnh: DANH THÀNH
Gần dân, sát việc
Ấp Vĩnh Phú, xã Bình An trước đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, một số tuyến đường xuống cấp, đời sống người dân chưa ổn định. Từ khi chị Huỳnh Thị Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ ấp, không khí trong ấp dần chuyển biến tích cực. Điều người dân quý ở chị không chỉ là sự nhanh nhẹn, nụ cười hiền mà còn ở cách chị “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lắng nghe, nắm bắt tâm tư bà con. Trước đó, chị Phương có 5 năm đảm nhiệm chức danh Ấp đội trưởng ấp Vĩnh Phú. Năm 2024, chị tiếp tục được đảng viên tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Trên cương vị mới, chị xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu là chăm lo đời sống Nhân dân, lấy sự đồng thuận của dân làm thước đo hiệu quả công việc.
Từ khi đảm nhiệm chức vụ mới, chị tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng và thực hiện an sinh xã hội. Tiêu biểu là vận động nâng cấp tuyến đường tổ 2, tổ 4, tổng kinh phí 50 triệu đồng; thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” tại tổ 6, 7 và tổ 4, 5, kinh phí 20 triệu đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và thuận tiện đi lại cho người dân. Bên cạnh đó, hằng năm chị phối hợp vận động trao trên 1.000 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Nhất là từ khi giữ chức Bí thư Chi bộ ấp đến nay, chị đã vận động xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bà Trần Thị Lan, ngụ ấp Vĩnh Phú xúc động nói: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà tạm, mưa gió rất khổ. Nhờ cháu Phương và địa phương quan tâm vận động hỗ trợ, nay có được căn nhà kiên cố, gia đình tôi yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Chúng tôi rất biết ơn”. Không chỉ thực hiện tốt công tác vận động, chị Phương còn là cầu nối giúp nhiều hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất. Đến nay, toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Chị Phương tâm sự: “Làm Bí thư Chi bộ ấp thì quan trọng nhất là phải gần dân, hiểu dân. Mình có nói hay mấy mà dân không tin thì việc cũng khó thành”.
Hạt nhân đoàn kết ở Thạnh Bình
Đảm nhiệm chức Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Bình, xã Giồng Riềng từ ngày 1/7/2025 đến nay, chị Nguyễn Thị Thúy Kiều phát huy vai trò “đầu tàu”, là trung tâm đoàn kết của chi bộ. Được kếp nạp Đảng năm 2017, từng công tác tại nhiều phòng, ban của địa phương, chị tích lũy kinh nghiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Khi được phân công về ấp, chị xác định công tác xây dựng Đảng phải bắt đầu từ việc đưa chủ trương, đường lối đến với Nhân dân bằng hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.
Xuất thân từ cán bộ tuyên giáo xã, chị Kiều phát huy thế mạnh trong công tác tuyên truyền. Toàn ấp Thạnh Bình hiện có 514 hộ dân. Chị Kiều tổ chức 30 cuộc tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung các nội dung liên quan đến bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, với gần 200 lượt người tham dự. Các buổi tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, họp dân, tạo không khí trao đổi dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị của Nhân dân. Chị Kiều chia sẻ: “Trước hết tôi phải nắm chắc chủ trương, chính sách, sau đó truyền đạt lại cho Nhân dân một cách gần gũi, dễ hiểu. Khi dân hiểu, dân tin thì việc triển khai nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn”.
Nhờ phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, năm 2025, Chi bộ ấp Thạnh Bình được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị Kiều có 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Châu Hoàng Anh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Giồng Riềng nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều là cán bộ cơ sở có tinh thần trách nhiệm, sâu sát địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Trên cương vị Bí thư Chi bộ ấp, đồng chí phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần giữ vững khối đoàn kết trong Nhân dân”.
Sự mềm mỏng, gần gũi nhưng kiên định, quyết liệt trong công việc đã giúp chị Phương và chị Kiều trở thành điểm tựa tin cậy của đảng viên và Nhân dân trong ấp. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, các chị góp phần củng cố vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, xây dựng khối đoàn kết ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ấp.
DANH THÀNH