Nỗ lực chăm lo phụ nữ nghèo, yếu thế

30/08/2023 - 07:02

 - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Hội An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức hội, vận dụng mọi nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ đột xuất và thường xuyên cho phụ nữ nghèo, khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Trao quà chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho học sinh mồ côi

Theo Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Hội An Trần Kim Ngân, 6 tháng đầu năm, hội phát động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào thi đua trong và ngoài tổ chức hội, ở buổi sinh hoạt lệ chi, tổ hội, vãng gia. Trong đó, lồng ghép triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; tuyên truyền pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3”, hướng dẫn phân loại xử lý rác thải tại nguồn; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết… thu hút hàng trăm lượt hội viên phụ nữ tham gia.

Đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, thể hiện bằng mô hình thiết thực, sinh động, cụ thể, như: “Hũ gạo tình thương”, “Hùn vốn xoay vòng”, “Tổ tương trợ tham gia bảo hiểm y tế”, “Quầy hàng miễn phí”, “Nuôi heo đất”, “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo, khó khăn”... Nhờ vậy, đã giúp 1.875 lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo, khó khăn, người già neo đơn, phụ nữ yếu thế ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Nổi bật phải kể đến Tổ nấu ăn từ thiện khóm An Khương, nấu ăn từ thiện vào 4 ngày hàng tháng. Nửa năm qua, tổ vận động kinh phí phục vụ 1.800 phần cháo, 1.900 phần bún, 1.300 ổ bánh mì giúp người nghèo, bán vé số, cơ nhỡ được ấm lòng. Hội còn duy trì hiệu quả 3 tổ hùn vốn xoay vòng ở khóm An Thới, An Thịnh, Thị 1, với 41 thành viên, đóng góp 200.000 đồng/tháng. Từ đầu năm đến nay, 15 chị được nhận 39 triệu đồng làm kế sinh nhai. Ngoài ra, mô hình hỗ trợ vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng khóm Thị 1 giúp 11 chị em có được bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, hội phối hợp Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang đến tìm hiểu, viết bài vận động nhà hảo tâm giúp đỡ hàng chục lượt hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật, tổng số tiền 52,4 triệu đồng. Cùng với đó, hội và chi hội phụ nữ khóm tiếp tục vận động gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt, thẻ bảo hiểm y tế giúp 406 lượt chị em nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn… gần 150 triệu đồng.

Đó là giúp em Lê Ngọc Sơn (bị gan bẩm sinh, teo túi mật), cô Nguyễn Thị Ngợi (người già neo đơn), anh Lê Văn Lành, chị Phương Hồng Thắm, chị Châu Kim Nhẫn (mắc bệnh hiểm nghèo), em Nguyễn Hữu Cần (mồ côi), bà Trương Thị Không (mắc bệnh tâm thần), anh Bùi Văn Thái (suy thận mãn), chị Phạm Thị Nguyệt (có con bị bại não úng thủy), Tô Kim Phụng (khuyết tật)…

Hội cũng đã vận động cất nhà Tình thương cho cô Nguyễn Thị Điệp, người già neo đơn khóm An Bình, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, số tiền 25 triệu đồng. Cảm động trước tấm lòng của chị em phụ nữ, bà Điệp chia sẻ: “Nào giờ sống một mình, không chồng không con, tôi nương vào nghề chằm nón lá kiếm cơm qua ngày. Hàng chục năm nay, căn nhà mục nát, rệu rã mà tôi không có tiền cất lại. Nay, nhờ Chi hội Phụ nữ khóm An Bình, Hội LHPN thị trấn quan tâm, giúp đỡ, tôi mới có được căn nhà sống yên ổn”.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN phát động, Hội LHPN thị trấn phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, trao quà (gồm gạo, nhu yếu phẩm, sữa, tiền mặt) cho em Bảo Trân, Bảo Yến (khóm An Ninh), bé Hải Vy (khóm Thị 1), kinh phí hơn 10 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Hội An Trần Kim Ngân cho biết: “Sắp tới, chúng tôi tuyên truyền các phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Trung ương Hội phát động, gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời, giám sát việc chi trả chế độ của Nhà nước đối với người khuyết tật, phụ nữ yếu thế; phối hợp ban nhân dân khóm khảo sát nhu cầu thực tế của hội viên để mở lớp dạy nghề, hỗ trợ vốn sản xuất - kinh doanh nhỏ; củng cố và phát triển tổ chức hội; phối hợp Công an thị trấn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID; tham gia nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn…”.

NGỌC GIANG