Nỗ lực “về đích” trường chuẩn quốc gia

15/09/2023 - 06:17

 - TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phấn đấu năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi, khi đến thời điểm này, toàn thành phố có 46 trường đạt chuẩn (trên 82%); cuối năm 2023, dự kiến thêm 3 trường đạt chuẩn, nâng tỷ lệ lên 87,5%.

Niềm vui năm học mới

Ngày khai giảng, Trường Mẫu giáo Hoa Mai (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quyết định của UBND tỉnh. Ngôi trường gần 30 năm tuổi ở vùng ven đô thị này được xây dựng mới năm 2022, tổng diện tích 3.788m2, đủ điều kiện giữ trẻ bán trú tại trường. Sân trường rộng, có nhiều cây xanh, bóng mát, trẻ thoải mái hoạt động ngoài trời.

“Niềm vinh dự này là cả quá trình kiên trì, bền bỉ phấn đấu đầy tâm huyết của tập thể nhà trường, cùng sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo sâu sát của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Trường sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, theo hướng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống” - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Mai Trần Thể Phượng nhấn mạnh.

Niềm vui hoàn thành chuẩn quốc gia mức độ 1

Tương tự, Trường Mẫu giáo Vàng Anh (phường Bình Đức) cũng “về đích” trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Thành lập năm 2007, trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang trên tổng diện tích 3.724m2.

Theo cô Phan Thị Kim Đẹp (Hiệu trưởng), trường đạt 5/5 tiêu chuẩn về tổ chức, quản lý nhà trường; đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động, kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ...

Nằm tại khu vực nông thôn của phường Bình Đức, Trường Tiểu học Phan Bội Châu gặp rất nhiều khó khăn. Ngôi trường nhỏ thu hút số lượng học sinh khối lớp 1 “khi trồi khi sụt”, nhất là vào đầu học kỳ I. Đóng trên địa bàn dân cư nhiều khó khăn, công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường bị hạn chế. Chất lượng dạy và học của đơn vị chưa theo kịp trường nội ô; tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học khá cao, chưa có học sinh đoạt giải cao phong trào do ngành GD&ĐT tổ chức…

“Xuất phát điểm thấp như thế, khi bắt tay xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2022, từ nội dung tự đánh giá (tháng 6/2021), nhà trường đổi mới hoạt động giáo dục trong, ngoài giờ lên lớp; động viên học sinh tham gia tích cực. Đồng thời, liên kết chặt chẽ với phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh; chủ động tham mưu, huy động nguồn lực hỗ trợ từ địa phương, ban, ngành trong xây dựng cơ sở vật chất, khen thưởng học sinh...

Cuối năm học 2022 - 2023, học sinh lên lớp đạt gần 99%; không có bạo lực học đường xảy ra. Ngoài được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường còn được công nhận đạt kiểm định chất lượng mức 2” - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu Nguyễn Trọng Nho chia sẻ.

Tập trung nguồn lực

3 trường vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2022 đã góp thêm thành tích cho ngành GD&ĐT TP. Long Xuyên. Trong số đó, trường mầm non - mẫu giáo chiếm 77,8%, tiểu học 80,8%, THCS 92%. Đến năm 2025, cần hoàn thành chuẩn quốc gia cho 4 trường mầm non - mẫu giáo, 5 trường tiểu học, 1 trường THCS.

Từ năm 2021 đến nay, UBND TP. Long Xuyên phân bổ vốn đầu tư khoảng 162 tỷ đồng, để 7 điểm trường khởi công mới; chỉ đạo Phòng GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, mức độ hoàn thiện hồ sơ của các trường.

Xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh đều hoàn thành nông thôn mới, đang xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, 9 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hiện có phải sớm được nâng cấp lên mức độ 2 (theo quy định, xã nông thôn mới nâng cao có ít nhất 1 trường đạt mức độ 2).

“Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được sự quan tâm chỉ đạo của UBND các cấp, bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung đội ngũ… Kế hoạch, lộ trình cụ thể được đề ra ở từng trường, cấp học; được Nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực. Khó khăn chúng tôi đang gặp phải là diện tích hiện hữu của các trường nội ô không thể mở rộng thêm, hoặc tìm quỹ đất xây dựng điểm phụ bổ sung cho điểm chính.

Điển hình như, Trường Mẫu giáo Hoa Lan (phường Mỹ Xuyên), Trường Mẫu giáo Mai Vàng (phường Đông Xuyên), Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Mỹ Bình) và Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Mỹ Long) có số lớp học vượt quá quy định, rất khó đạt chuẩn quốc gia” - Trưởng phòng GD&ĐT TP. Long Xuyên Dương Kiếm Anh thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều, để đạt mục tiêu đề ra, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối, mục tiêu giáo dục trong Nhân dân; bắt đầu từ nhận thức về ý nghĩa của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực của địa phương.

Ngành GD&ĐT thành phố phối hợp quy hoạch tổng thể, có kế hoạch xây dựng trường đạt tiêu chuẩn về: Diện tích khuôn viên, phòng học (đáp ứng 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, 50% học sinh THCS học 2 buổi/ngày), khu hành chính, thư viện, phòng học bộ môn và trang thiết bị. Cùng với đó, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy…

AN KHANG