
Cầu An Thúy số 7 bắc qua kênh Láng Tượng, tổ 6, ấp Tân Phước, xã Châu Thành. Ảnh: MỘC TRÀ
Khắc khoải chờ một nhịp cầu
Ngày mới bắt đầu, những tia nắng ban mai chiếu xuống ngã ba sông vàm kênh 5 Tuế, ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc. Sáng chủ nhật, dòng sông quê yên bình đón chúng tôi lần lượt qua sông trên chiếc vỏ lãi hướng về phía có những lá cờ đủ màu sắc dự lễ khởi công xây dựng cầu Ba Hồng nối đôi bờ kênh 5 Tuế. Người dân trong xóm cũng đến dự lễ khởi công, trong lòng vui mừng vì sắp có cây cầu mới.
Đưa chúng tôi ra đầu điểm cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chúc Lý Thành Luân không giấu được niềm vui đang ngời lên trong ánh mắt. Anh Luân cho biết, đường hai bên đã làm xong khá lâu nhưng người dân không thể qua lại ngang kênh 5 Tuế. Người dân trong xóm nhiều lần kiến nghị và mong các cấp, ngành chức năng quan tâm đầu tư xây dựng cầu để thuận tiện đi lại.
Nắm bắt được niềm mong đợi của người dân, chính quyền địa phương cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã rà soát và đề xuất kinh phí xây dựng cầu Ba Hồng nối đôi bờ kênh 5 Tuế ngay khi có đơn vị tài trợ. Cầu dài 27m, rộng 3,5m, trọng tải 3,5 tấn. Đại diện đơn vị thi công, anh Lại Nhật Tài chia sẻ: “Mấy lần khảo sát, thấy cảnh cách trở sang sông tôi hiểu nỗi khắc khoải mong chờ một cây cầu để thuận tiện hơn cho cuộc sống hằng ngày của bà con”.
Không chỉ giúp giao thông thuận tiện, cây cầu còn mang đậm nét văn hóa ở địa phương, vì người dân quen đi con đường đó. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, ngụ tại kênh Khu C, xã Giồng Riềng cho biết: “Trước đây, mỗi khi qua cầu, chúng tôi rất lo lắng vì cầu hư hỏng nặng. Giờ khởi công xây cầu mới vững chắc, tôi phấn khởi lắm! Có cây cầu mới, giao thương thuận tiện, phát triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Ai cũng vui mừng!”.
Ông Lê Minh Chiến - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Giang, đơn vị thi công công trình cầu kênh Khu C cho hay: “Tôi thấu hiểu nỗi mong chờ có cầu mới thay cho cầu xuống cấp của bà con. Sau khi khởi công, đơn vị quyết tâm hoàn thiện cầu mới, khánh thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, để bà con vui Tết, đi trên cầu mới an toàn hơn”.
Nhịp cầu hạnh phúc
Trong lễ khánh thành cầu An Thúy số 7, bắc qua kênh Láng Tượng, tổ 6, ấp Tân Phước, xã Châu Thành, người dân đến rất đông, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình. Từ dự kiến kinh phí xây dựng ban đầu, nhưng giá vật tư tăng lên, địa phương, đơn vị thi công và nhà tài trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công. Gần 3 tháng thi công, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, dài 35m, rộng 4m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 450 triệu đồng; trong đó Nhân dân góp 18,7 triệu đồng, Ủy ban nhân dân xã Châu Thành đối ứng 50 triệu đồng, phần còn lại từ xã hội hóa. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành Nguyễn Thị Quyên chia sẻ: “Đây là niềm vui lớn, là sự kiện có ý nghĩa thể hiện rõ tinh thần xã hội hóa, chung tay vì cộng đồng trong xây dựng hạ tầng nông thôn”.
Đại diện nhà tài trợ kinh phí xây dựng cầu An Thúy số 7, ông Đoàn Hữu Thoại, ngụ TP. Hồ Chí Minh nói: “Cây cầu không chỉ kết nối đôi bờ mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng góp phần mở ra những cơ hội phát triển và nâng cao đời sống của người dân địa phương”. Là 1 trong 2 hộ được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Châu Thành, thời gian qua, ông Thoại hỗ trợ xây dựng nhiều cây cầu dân sinh.
Trong 6 tháng, ấp Tân Phước được hỗ trợ và khánh thành 3 cây cầu dân sinh. Ông Trần Văn Oanh - Trưởng ấp Tân Phước vui mừng nói: “Niềm vui, tiếng cười của học sinh, người dân khi đi trên những cây cầu mới, cho thấy ý nghĩa thiết thực từ việc xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn”.
Ông Oanh cho rằng, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, ai có của góp của, ai không có của thì góp sức, không phân biệt ít nhiều, những chiếc cầu nối nhịp bờ vui trên địa bàn ấp dần hình thành trong niềm vui của người dân trong ấp. Khi nối nhịp đôi bờ, sự kết nối này không chỉ thuận tiện giao thương, mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn giúp địa phương hoàn thiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, những cây cầu mới góp phần tạo diện mạo mới vùng nông thôn trong tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống và phúc lợi cho Nhân dân.
MỘC TRÀ