Nông dân An Giang đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

29/11/2022 - 07:07

 - Chào mừng sự kiện 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể hội viên, nông dân tỉnh nhà. Qua đó, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, kêu gọi nông dân An Giang tiếp tục nỗ lực sản xuất - kinh doanh (SXKD) để đồng hành với sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: “Thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống lịch sử văn hóa, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống cần cù, cùng phấn đấu thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, hội nông dân các cấp triển khai tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân SXKD giỏi 3 cấp, giai đoạn 2019-2022. Đại hội hướng tới mục tiêu tổng kết, đánh giá hiệu quả, tác dụng phong trào thi đua của nông dân và công tác thi đua khen thưởng. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình, mô hình SXKD giỏi trong cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà.

Hội nông dân các cấp có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

Đồng thời, đại hội đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi. Thông qua phong trào nhằm kiến nghị, đề xuất với Đảng, nhà nước bổ sung, điều chỉnh chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Tiếp tục phát huy truyền thống và khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết của nông dân An Giang, ý chí tự lực, tự cường, cùng phấn đấu làm giàu trên chính quê hương mình.

Đặc biệt, An Giang đăng cai thành công vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V/2022. Đây là sự kiện quan trọng, nhận được sự quan tâm của đông đảo hội viên, nông dân trên toàn quốc. Hội thi là sân chơi của những nông dân đa tài, năng động, đại diện cho hội viên, nông dân trên toàn quốc, nói lên khát khao vươn lên, cùng chung tay xây dựng đất nước trong thời hội nhập.

Với chủ đề “Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá”, các đơn vị tham dự hội thi đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, thể hiện khát vọng vươn lên của người nông dân, chuyển tải được nét đẹp văn hóa đặc trưng của các vùng, miền trên cả nước. Đồng thời, thể hiện được tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tư duy đổi mới và quyết tâm đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

An Giang đoạt giải nhất Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V/2022

“Sau những vòng thi sôi nổi, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã đoạt giải nhất Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V/2022. Đây là kết quả phản ánh nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh, cũng như lực lượng cán bộ, hội viên tham gia hội thi, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Qua đó, phản ánh khát vọng vươn lên, khẳng định vai trò nông dân An Giang trong sự nghiệp xây dựng, phát triển mảnh đất đầu nguồn sông Cửu Long” - ông Nguyễn Văn Nhiên phân tích.

Trong khuôn khổ hội thi, còn có các hoạt động khác, như: Ngày hội Tam Nông - An Giang năm 2022, với hoạt động hội chợ - triển lãm sản phẩm nông nghiệp của các, huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên toàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trên cả nước; hội thảo về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; hội thi “Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà” do Hội Nông dân tỉnh chủ trì tổ chức; tặng nhà Tình thương cho nông dân nghèo và trao học bổng cho con em hội viên nông dân nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh…

Ngoài các hoạt động trên, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND huyện Tri Tôn tổ chức thành công Hội thao nông dân tỉnh An Giang lần thứ VI/2022. Đây là sự kiện thể thao thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia tranh tài tại hội thao với 5 môn thi đấu, gồm: Bóng đá, bóng chuyền nam, việt dã, đẩy gậy, kéo co. Đặc biệt, trong lễ khai mạc còn có 14 máy bay không người lái bay trình diễn phục vụ, tạo dấu ấn đậm nét về sự kiện thể thao lớn nhất của nông dân tỉnh nhà.

“Tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, hội nông dân các cấp và hội viên, nông dân toàn tỉnh sẽ tích cực tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ. Tập trung sản xuất, chế biến sản phẩm theo hướng chất lượng cao để cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trong thời gian tới” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên khẳng định.

THANH TIẾN